(Vothuat.vn) – COVID-19 đang hoành hành mạnh mẽ tại châu Âu, và Hoa Kỳ là một trong những quốc gia dẫn đầu về số ca nhiễm. Đại dịch lần này ảnh hưởng tới gần như tất cả mọi người, tất cả các lĩnh vực của đời sống, và cả làng UFC cũng không phải ngoại lệ.

Mới đây nhất, võ sỹ kỳ cựu Daniel Comier đã lên tiếng nói về ảnh hưởng của dịch bệnh lần này đối với mình:

“Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi quá nhiều.”

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chờ đợi đến mùa hè, cuối mùa hè. Tôi nghĩ lúc này, đất nước này của chúng ta nên trở lại.”

“Với tôi, đại dịch này ảnh hưởng đến việc tới phòng gym tập luyện của tôi.”

Rõ ràng, với các võ sỹ, đặc biệt là một người đã 41 tuổi như Comier, việc duy trì thể trạng là cực kỳ quan trọng để có thể thi đấu đỉnh cao.

Daniel Cormier cho rằng COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến các vận động viên

Ở một diễn biến khác, như đã biết, Daniel Cormier đã thua trận trước Stipe Miocic tại sự kiện UFC 241. Nói về trận đấu này, đại diện của anh khẳng định võ sỹ người Mỹ đã không sẵn sàng 100% cho trận đấu:

“Daniel mới phẫu thuật cách đây không quá lâu. Cậu ấy hiển nhiên là không sẵn sàng 100%.”

“Cậu ấy là một võ sỹ giỏi, và cậu ấy luôn sẵn sàng. Thế nhưng thể trạng của cậu ấy thì không được như khi cậu ấy đánh trận đấu đầu tiên nữa.”

San San


Tin liên quan: