(Vothuat.vn) – Mike Tyson giải thích lý do ông từ chối 1 trận đấu MMA với Conor McGregor và cách võ sĩ người Ireland có thể hạ gục mình mà không cần chiến đấu thực sự.

Mike Tyson chuẩn bị trở lại sàn boxing trong 1 trận đấu thiên về tính từ thiện với Roy Jones Jr. Trước đó nhiều ứng viên đã xuất hiện trên mặt bàn để Iron Mike lựa chọn cho lần thượng đài này, trong đó có cả ngôi sao UFC Conor McGregor.

Tuy nhiên Mike Tyson đã phủ nhận khả năng chiến trong lồng bát giác với cựu vô địch 2 hạng cân UFC. Và mới đây huyền thoại sinh năm 1966 đã đưa ra lời giải thích.

Mike Tyson không muốn chiến với Conor McGregor trong lồng bát giác.
Mike Tyson không muốn chiến với Conor McGregor trong lồng bát giác.

“Tôi không nghĩ mình muốn làm điều đó.” Mike Tyson chia sẻ trên chương trình Dan Patrick Show.

“Không phải vì Conor có thể đá vào đ** tôi, nó chỉ bởi Conor có quyền giẫm lên chân tôi.

“Nếu có ai giẫm vào chân mình, tôi sẽ đập tay đầu hàng. Anh ấy không cần phải đánh tôi.”

Conor có thể dùng chân và đó là điểm yếu của Mike Tyson.
Conor có thể dùng chân và đó là điểm yếu của Mike Tyson.

Dù khẳng định bản thân sẽ chịu thua nếu bị đối thủ giẫm lên chân nhưng Mike Tyson cũng cho thấy sự ngang tàng của mình bằng việc tuyên bố sẵn sàng khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn nếu điều đó thực sự xảy ra.

“Nếu anh ta giẫm lên chân tôi khi chúng tôi rời khỏi ‘the ring’ thì đó sẽ là vấn đề.”

“Sau đó, chúng ta sẽ có 1 số cảnh sát tham dự. Chúng tôi sẽ có luật sư. Nó sẽ xấu xí.”

Theo dự kiến, cuộc chiến giữa Mike Tyson và Roy Jones Jr sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tới.

Nam Thành


Tin liên quan: