Loạt sao Hoa ngữ bị tố là kẻ “ăn cháo đá bát”

Triệu Vy, Châu Kiệt Luân, Trịnh Gia Dĩnh, Đại S đều bị tố là kẻ vô ơn bội nghĩa với những người có công lớn trong sự nghiệp của mình.

Sao Hoa ngữ bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng hiếm có trong đời
Những sao hoa ngữ thời còn đóng vai quần chúng

Triệu Vy

Là một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc và có mối quan biết vô cùng rộng rãi song không ít lần Triệu Vy lại bị tố vô ơn bội nghĩa.

Tháng 3 vừa qua, Triệu Vy và Từ Tranh có mặt trong buổi hợp báo ra mắt bộ phim “Thất lạc” ở Bắc Kinh với tư cách diễn viên chính.

Chuyện sẽ không có gì đáng bàn cãi ở đây nếu như khi được Từ Tranh hỏi: “Cô có thể so sánh sự khác biệt khi đóng phim của tôi và ngày xưa đóng phim Châu Tinh Trì không?” mà Triệu Vy không trả lời rằng: “Châu Tinh Trì không thể so sánh với anh, anh mới là vua phim hài!”.

Triệu Vy bị la ó vì dám sỉ nhục ân nhân của mình.
Triệu Vy bị la ó vì dám sỉ nhục ân nhân của mình.

Các phóng viên có mặt tại sự kiện đều sốc trước phát biểu của Triệu Vy, người hâm mộ la ó cô vô ơn vì dám sỉ nhục người đã “cưu mang” mình.

Được biết, sau thành công của bộ phim Hoàn châu cách cách, Triệu Vy thoát ra khỏi được cái bóng cũ và tìm lối đi cho mình. Đúng lúc này, Châu Tinh Trì đã xuất hiện và mời cô tham gia Đội bóng thiếu lâm tự. Bộ phim đã giúp Triệu Vy thoát ra khỏi bóng dáng của nàng Tiểu Yến Tử và có những bước tiến vững chắc hơn trên màn ảnh rộng.

Vì vậy, báo chí cho rằng có mâu thuẫn hay không nể phục Châu Tinh Trì thì dư luận cho rằng, cô cũng không nên thốt ra những lời như thế ngay trong sự kiện lớn.

Bên cạnh những chỉ trích Triệu Vy vô ơn, cũng có nhiều người thông cảm, cho rằng cô chỉ ngẫu hứng nói đùa.

Trước đó, tháng 6/2003, Triệu Vy bất ngờ bị “Hoàng A Mã” tố vô ơn khi thất hứa không tới tham gia sự kiện tại Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh do ông làm chủ trì. Trương Thiết Lâm chỉ trích cô nuốt lời và không chuyên nghiệp.

Trương Thiết Lâm chỉ trích Triệu Vy nuốt lời và không chuyên nghiệp.
Trương Thiết Lâm chỉ trích Triệu Vy nuốt lời và không chuyên nghiệp.

Lời tố cáo của “Hoàng A Mã” khiến Triệu Vy nhận không ít gạch đá từ phía dư luận. Người ta cho rằng cô là kẻ “ăn cháo đá bắt” bởi ai cũng biết Trương Thiết Lâm yêu quý và nâng đỡ nữ diễn viên như con gái ngay từ khi mới vào nghề.

Trương Thiết Lâm luôn nhắc tới Triệu Vy với sự yêu chiều và niềm tự hào vô bờ bến.

Đặc biệt, năm 2001, khi nữ diễn viên bị tẩy chay vì scandal mặc áo nhạy cảm về mặt chính trị, chính Trương Thiết Lâm là người đã đứng ra bảo vệ, giải thích, xoa dịu dư luận và giữ hình ảnh cho Én Nhỏ.

Châu Kiệt Luân

Năm 14 tuổi, Châu Kiệt Luân tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Super New Talent King cùng với một nhóm bạn.

Dù không giành được chiến thắng song anh lại được nhà sản xuất Ngô Tông Hiến – người có tầm ảnh hưởng trong làng giải trí Đài Loan chú ý và thu nhận anh về dưới chướng của mình.

Có thể nói, Ngô Tống Hiến chính là người đã đưa Châu Kiệt Luân từ cậu bé vô danh tới ngôi sao nổi tiếng.

Ban đầu, Ngô đã thuê anh như một nhạc sĩ và cho anh biểu diễn chung với nhà thơ trữ tình Phương Văn Sơn. Sau đó, giúp anh định hình phong cách và sử dụng các mối quan hệ của mình để anh có cơ hội ra mắt và biểu diễn.

Châu Kiệt Luân chỉ trích người thầy của mình sau khi nổi tiếng.
Châu Kiệt Luân chỉ trích người thầy của mình sau khi nổi tiếng.

Sau khi trở thành một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, Châu Kiệt Luân rời khỏi công ty của Ngô Tông Hiến. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu nam ca sĩ ra đi trong im lặng.

Châu Kiệt Luân lên báo chỉ trích thầy cũ không cho anh cơ hội phát triển bởi cho rằng anh không đẹp trai và hay thẹn thùng.

“Ông hoàng nhạc pop” bị chỉ trích nặng nề vì vô ơn bội nghĩa với người thầy, ân nhân trong sự nghiệp của mình.

Trịnh Gia Dĩnh

Thời điểm mới vào nghề, Trịnh Gia Dĩnh may mắn được ông trùm âm nhạc Hồng Kông Đới Tư Thông nâng đỡ.

Khi trở nên nổi tiếng và gia nhập TVB, mối quan hệ của Trịnh Gia Dĩnh và thầy giáo dần dần rạn nứt. Năm 2006, Trịnh Gia Dĩnh chấm dứt hợp đồng kéo dài 14 năm với thầy của mình.

Đới Tư Thông là người nâng đỡ Trịnh Gia Dĩnh từ ngày mới vào nghề.
Đới Tư Thông là người nâng đỡ Trịnh Gia Dĩnh từ ngày mới vào nghề.

Năm 2010, khi Đới Tư Thông qua đời vì bệnh tật, trong khi hầu hết các ngôi sao của làng giải trí Hồng Kông đều có mặt trong lễ tang thì Trịnh Gia Dĩnh không hề xuất hiện.

Con gái của Đới Tư Thông – Đới Tân Úy cũng tuyên bố với báo giới cô không muốn Trịnh Gia Dĩnh tham dự tang lễ của bố mình.

Đặc biệt, trong một lần đi dạo ở vịnh Đồng La, Hồng Kông, Trịnh Gia Dĩnh vô tình bắt gặp vợ của Đới Tư Thông.

Tuy nhiên, thay vì gặp mặt chào hỏi, nam ca sĩ đã quay lưng bỏ đi không nói một lời. Chuyện này khiến bà Đới tức giận đến mức không muốn nghe thấy ai nhắc đến tên Trịnh Gia Dĩnh.

Đại S

Tháng 2/2013, Đại S đã bị dư luận chỉ trích là “ăn cháo đá bát” khi vắng mặt trong đám tang của người thầy Dương Đăng Khôi.

Ai cũng biết, Đại S là học trò cưng của “Ông trùm truyền thông Cbiz”, được ông yêu chiều, hết lòng o bế, nâng đỡ để trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí. Thế nên sự vắng mặt của cô bị chỉ trích dữ dội.

Đại S bị tố vô ơn vì không tới dự đám tang thầy Dương Đăng Khôi.
Đại S bị tố vô ơn vì không tới dự đám tang thầy Dương Đăng Khôi.

Sau đó, mẹ của Đại S đã lên tiếng thanh minh giùm con gái rằng mặc dù rất đau buồn nhưng cô không thể có mặt ở đám tang vì vấn đề sức khỏe. Nhiều nguồn tin cho rằng, thời điểm lúc bấy giờ nữ diễn viên đang mang bầu với Uông Tiểu Phi.

Phạm Băng Băng

Ai cũng biết, thành công ngày hôm nay của Phạm Băng Băng được bắt nguồn từ vai diễn trong Hoàn châu cách cách và nữ văn sĩ Quỳnh Dao chính là ân nhân to lớn của cô.

Thế nhưng, trái với việc mang ơn, Quỳnh Dao lại là người mà Phạm Băng Băng “hận” nhất.

Nguyên nhân là do, ban đầu người đẹp họ Phạm được chọn đóng vai Hạ Tử Vy nhưng do Quỳnh Dao nhất quyết muốn giao vai diễn này cho Lâm Tâm Như nên cô bị đẩy xuống vai người hầu Kim Tỏa.

Khi cô muốn tách ra riêng để phát triển độc lập thì Quỳnh Dao yêu cầu cô phải bồi thường một khoản tiền khá lớn do phá vỡ hợp đồng.

Từ đó về sau, Phạm Băng Băng không hề xuất hiện thêm trong bất cứ tác phẩm nào của Quỳnh Dao nữa.

Quỳnh Dao lại là người mà Phạm Băng Băng “hận” nhất?
Quỳnh Dao lại là người mà Phạm Băng Băng “hận” nhất?

Đến bây giờ, khi ai đó nhắc tới cái tên Kim Tỏa, Phạm Băng Băng đều tỏ thái độ bất mãn và khó chịu: “Tôi nói thật, có bốn điều bản thân tôi vô cùng ghét.Trong đó, điều tôi ghét nhất là nhắc về Kim Tỏa. Tôi không nghĩ rằng cái tên Phạm Băng Băng còn dựa hơi vào Kim Tỏa đâu”.

Chính thái độ khó chịu và phát ngôn gây sốc này khiến Phạm Băng Băng bị tố là kẻ vô ơn bạc nghĩa.

Châu Tinh Trì

Ai cũng viết Châu Tinh Trì và đạo diễn Lý Lực Trì có mối quan hệ thân thiết với nhau. Hơn thế nữa, Lý Lực Trì được xem là người thầy, người đỡ đầu của ông vua phim hài nhảm.

Bất ngờ thay, nam diễn viên phụ Huỳnh Nhất Sơn bất ngờ chia sẻ rằng người bị Châu Tinh Trì la mắng nhiều nhất trên phim trường là Lý Lực Trì.

Vì thế, sau khi Đội bóng Thiếu lâm hoàn thành, mối quan hệ giữa họ cũng chấm dứt. Huỳnh Nhất Sơn còn tuyên bố, nhờ có Châu Tinh Trì mà người ta mới biết đến Lý Lực Trì.

Sự việc này gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận và đặc biệt là người trong nghề bởi ai cũng biết, chính Lý Lực Trì là người đã có công đưa “vua phim hài nhảm” đi đến thành công.

Châu Tinh Trì và đạo diễn Lý Lực Trì.
Châu Tinh Trì và đạo diễn Lý Lực Trì.

Vốn là người kiệm lời nên Lý Lực Trì im lặng cho qua song bạn bè của ông vô cùng tức giận.

Nhà báo – MC Thôi Vĩnh Nguyên đã lên tiếng bênh vực Lý Lực Trì: “Mặc dù xuất hiện với những vai bé con trong các phim của Châu Tinh Trì nhưng Lý Lực Trì không phải diễn viên, mà công việc chính của ông là đạo diễn“.

Ông chính là người đã cùng Châu Tinh Trì thực hiện nhiều bộ phim ăn khách như  Vua phim hài, Vua đầu bếp, Vua phá hoại, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Đội bóng Thiếu lâm… Thôi Vĩnh Nguyên nói: “Nếu kể công thì chính Châu Tinh Trì phải cám ơn đạo diễn Lý Lực Trì”.

Theo Trí Thức Trẻ