Những bí mật về ngôi sao ‘tàn ác nhất’ màn ảnh Hoa ngữ

Mặc dù tài năng không kém Lý Liên Kiệt nhưng cuộc đời anh ấy luôn phải gắn liền với biệt danh “tàn ác”.

Những cao thủ khiến Chân Tử Đan phải “nể”
Top 10 bộ phim kinh điển về Ninja

Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng xuyên thẳng vào tim người đối diện, tính cách hung tàn, thủ đoạn ác động khiến ai cũng phải sợ” – là những gì người ta nhớ về nhân vật Thốc Ưng trong bộ phim Thiếu Lâm Tự (1982).

h1
Nhân vật Thốc Ưng đặc biệt gây ấn tượng trong Thiếu Lâm Tự

Trong phim, Thốc Ưng do Kế Xuân Hoa thủ vai là đối thủ sống còn với Lý Liên Kiệt. Thành công áp đảo tại các rạp chiếu của Thiếu Lâm Tự đã giúp “đại diện của phái ác” Thốc Ưng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Từ đó, cuộc đời đóng phim của Kế Xuân Hoa gắn liền với các vai phản diện. Đặc biệt, anh còn được gọi là “Diễn viên ác nhất màn ảnh Hoa ngữ mọi thời đại”.

h2
Một lần diễn vai ác, cả đời là kẻ ác

Kế Xuân Hoa sinh ngày 20/7/1961 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã đam mê võ thuật và theo học võ sư Vương Tân Đức khi lên 9 tuổi. Sau một trận ốm thập tử nhất sinh, tóc rụng hết, Kế Xuân Hoa trở nên trọc đầu.

Cơ duyên điện ảnh đến với Kế Xuân Hoa đúng ngày anh trở lại đội võ. Khi đó, đạo diễn Trương Hâm Viêm đang tiến hành tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Thiếu Lâm Tự. Ngoại hình, tài năng của Kế Xuân Hoa đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương. Một Kế Xuân Hoa chuyên đóng vai ác trên phim bắt đầu từ đó.

h3
Kế Xuân Hoa và gương mặt “ác hoàn hảo”.

Bộ phim Thiếu Lâm Tự ra rạp năm 1982 đã làm thay đổi cả cuộc đời của Lý Liên Kiệt và Kế Xuân Hoa. Khi ấy, Kế Xuân Hoa mới 19 tuổi, hơn tài tử họ Lý hai tuổi. Sau thành công vang dội của bộ phim, Lý Liên Kiệt trở thành ngôi sao võ thuật nổi tiếng không chỉ ở châu Á mà còn trên cả thế giới, còn Kế Xuân Hoa cũng gắn bó với môn nghệ thuật thứ bảy hơn 30 năm.

Từ Hoàng Hà Đại Hiệp, Nam Bắc Thiếu Lâm đến Thiếu Lâm Võ Vương hay Đoạn Thù Cốc… anh đều đóng vai quan trọng, nhưng lại là vai phản diện. Bên cạnh đó, hai tài tử họ Kế và họ Lý cũng nhiều lần đấu tay đôi trong các dự án điện ảnh khác.

h4
Pha đối đầu giữa Kế Xuân Hoa và Lý Liên Kiệt trên phim ảnh luôn kích thích người xem.

Chấp nhận vai ác vì đam mê võ thuật

Bản thân Kế Xuân Hoa từng thừa nhận, anh nhận làm “kẻ ác” vì đam mê với võ thuật. Khán giả có thể không nhớ tên, nhưng chắc chắn luôn ghi nhớ hình ảnh một người đàn ông đầu trọc, gương mặt hung dữ luôn tìm cách hại người.

h5
Kế Xuân Hoa vào vai Đoàn Diên Khánh – kẻ đứng đầu “Tứ đại ác nhân” trong Thiên Long Bát Bộ.

Mãi đến năm 2014, Kế Xuân Hoa mới được các đạo diễn cho phép “hoàn lương” làm người tốt. Anh được đạo diễn Điền Thất giao đóng vai cảnh sát chìm Lôi Đình trong tác phẩm Kim Âu. Hai lần thoát khỏi hình ảnh kẻ ác của anh là vai diễn trong phim điện ảnh “Ma ảnh thần bút” và bộ phim truyền hình 30 tập “Long hiệu cơ xa”.

Dù đóng vai ác, nhưng người ta vẫn không thể phủ nhận tài năng của anh. Kế Xuân Hoa từng được vinh danh vì những cống hiến cho nền võ thuật nước nhà năm 2008.

h6
Tạo hình của Kế Xuân Hoa trong Ma ảnh thần bút

“Ác” cũng cần nguyên tắc và lý do

Hàng ngày Kế Xuân Hoa đều luyện tập vô cùng chăm chỉ để mang đến cho khán giả những pha võ thuật đẹp mắt và chân thực nhất. Anh cho biết sẽ tập võ và đóng phim tới khi nào không thể nữa mới thôi. Khi đó, anh nhất định sẽ làm một bộ phim tài liệu để hồi tưởng về cuộc đời mình.

h7
Kế Xuân Hoa luôn hết mình vì vai diễn.

Bên cạnh đó, anh cũng không ngừng sáng tạo để mỗi vai diễn không bị nhàm chán. “Có lẽ tôi là diễn viên chết nhiều nhất trong phim, mà mỗi lần chết đều không giống nhau. Do đó, tôi đã nghiên cứu những cách chết để mang đến cho khán giả cảm giác mới mẻ. Một người bạn đã nói, mỗi lần tôi chết trong phim là một lần nhắc nhở người ta không nên làm chuyện xấu…

h8
Khuôn mặt luôn nở nụ cười đầy thân thiện của Kế Xuân Hoa.

Trái ngược với hình tượng ác độc trong phim, ngoài đời Kế Xuân Hoa vô cùng thân thiện, hòa nhã. Anh được quý mến vì tính cách thẳng thắn và đối xử thật lòng với người xung quanh. Dù đã thành danh, nhưng Kế Xuân Hoa vẫn sống rất giản dị, không màu mè. Anh luôn tự làm mọi việc, không cần trợ lý. Đối với anh, con người sống phải yêu thương chính mình rồi mới yêu thương người khác và mang lại hạnh phúc cho họ được.

Video: Màn tỉ thí nảy lửa giữa Lý Liên Kiệt và Kế Xuân Hoa

(Tổng hợp)