Lý Liên Kiệt sinh ngày 24 tháng 6 năm 1963 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tập Wushu từ lúc 8 tuổi và đến năm 11 anh đã trở thành “thần đồng võ thuật” (cùng sư phụ với Chân Tử Đan). Hiện nay, vì bệnh cường tuyến giáp trở nặng nên mắt anh lồi ra, khuôn mặt sưng vù và vóc dáng cũng khá “thừa ký” khiến người hâm mộ hoàn toàn không nhận ra ngôi sao võ thuật ngày nào. Cùng VoThuat.vn xem lại những hình ảnh để đời “thời còn đẹp trai” của Lý Liên Kiệt.
Cận cảnh gương mặt biến dạng của Lý Liên Kiệt vì bệnh tật
Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt bệnh trở nặng và mắt lồi ra
Bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim đầu tiên là Thiếu Lâm Tự, trở thành ngôi sao của toàn bộ khán giả ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Mỹ và được xếp vào hàng “xuất sắc” có ảnh hưởng lớn đến phong trào võ thuật cũng như lối diễn xuất của nhiều diễn viên.

Trong phim nhân vật chính của phim là Giác Viễn (Lý Liên Kiệt) có người cha bị Vương Nhân Tắc (Vu Thừa Huệ) giết, Giác Viễn nuôi chí phục thù. Khi bị thương nặng, Giáp Viễn được cao tăng ở Thiếu Lâm Tự cứu, từ đó ở trong chùa học võ, sau này cùng sư phụ, đồng môn chống lại thế lực của Vương Nhân Tắc. Phim được làm từ 1980 và công chiếu vào năm 1982 đã gây tiếng vang lớn.
Viễn Giác luyện võ trong phim Thiếu Lâm Tự:
[jwplayer player=”1″ mediaid=”67413″]
Năm 1991, với bộ phim Hoàng Phi Hồng kinh điển, Lý Liên Kiệt bước chân đến Hollywood.
Hoàng Phi Hồng tên thật là Hoàng Tích Dương, tên chữ là Đạt Vân. Ông sinh năm 1847 tại Phật Sơn, Quảng Đông – cái nôi võ thuật miền nam Trung Quốc. Giới nghiên cứu còn đang tranh cãi về xuất xứ của cái tên Phi Hồng, chưa ai rõ vì sao Hoàng Tích Dương lại được biết đến với cái tên Hoàng Phi Hồng.



Xem thêm Hoàng Phi Hồng do Lý Liên Kiệt đóng:
[jwplayer player=”1″ mediaid=”67414″]
Một lần nữa anh khẳng định vị trí đỉnh cao của mình khi đảm nhiệm vai chính của Phương Thế Ngọc 1, 2. Cũng bắt đầu từ đây, Lý Liên Kiệt không còn là “nhân vật” của châu Á nữa, mà là của toàn thế giới. Trong thời gian này nhiều người thắc mắc “anh đóng nhiều phim vì ham danh vọng”, nhưng Lý Liên Kiệt nói: “Tôi từ nhỏ đã khổ cực, mục đích sống của tôi chỉ là thoát khỏi khổ cực, chứ danh tiếng thì không đem lại hương vị gì”.


Sau một thời gian khá dài ‘im hơi lặng tiếng” vì liên quan đến hội Tam Hoàng Thượng Hải, năm 1994, Viên Hòa Bình, nhà chỉ đạo võ thuật nổi tiếng nhất bấy giờ mời anh đóng bộ Tinh võ anh hùng – một phim về Trần Chân. Nhiều diễn viên võ thuật đã rất thành công khi đóng phim của đạo diễn Viên Hòa Bình như Lý Tiểu Long với Tinh Võ Môn, Chân Tử Đan với Tinh Võ Môn 1995…


[jwplayer player=”1″ mediaid=”67415″]
Phim Anh hùng (Hero) mở ra, Chân Tử Đan, Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, Chương Tử Di, Trần Đạo Minh cùng tham gia với Lý Liên Kiệt. Tất nhiên sự diễn xuất nội tâm của Lý so với những nhân vật này là khá yếu nhưng sự thành công về nghệ thuật của phim thì một lần nữa minh chứng đây là bộ phim đáng để đời nhất của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt.

Bộ phim được xem như kết thúc sự nghiệp của Lý chính là Hoắc Nguyên Giáp được công chiếu trên toàn thế giới vào năm 2006. Trong phim, Lý Liên Kiệt thủ vai chính Hoắc Nguyên Giáp, người đã lập ra Tinh Võ Môn, từng mang uy danh về cho người Trung Quốc khi đánh bại những võ sĩ ngoại quốc và Nhật Bản. Trần Chân (Tinh võ anh hùng) chính là đệ tử nổi tiếng nhất của Hoắc Nguyên Giáp.


[jwplayer player=”1″ mediaid=”67417″]
Nhưng chỉ sau đó 1 năm, Lý bắt đầu trở lại màn ảnh với một số bộ phim khác: Trận chiến khốc liệt, Kiến quốc đại nghiệp…v..v

Tuy nhiên, chỉ có Vua Kungfu mới gặt hái thành công lớn về doanh thu cũng như được nhiều người biết đến.

Khán giả đã quen với hình ảnh điển trai của Lý, vì vậy mới đây khi anh xuất hiện tại một sân bay, sự biến dạng về khuôn mặt, vóc dáng của anh đã khiến không ít người không nhận ra ngôi sao võ thuật. Lý Liên Kiệt cho biết từ khi mắc bệnh trọng lượng cơ thể của anh thay đổi rất nhiều, hệ tim mạch của anh cũng bị ảnh hưởng. Và gần đây, mắt anh còn bị lồi ra khiến cho anh rất lo lắng”.

Xem thêm những pha võ thuật đỉnh cao của Lý Liên Kiệt:
[jwplayer player=”1″ mediaid=”67418″]
Nhật Vũ