Hành trình “trời thương kẻ khó” của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam

Trong những thành tích vẻ vang của Taekwondo – bộ môn dẫn đầu về những đóng góp cho làng thể thao thành tích cao Việt Nam, chúng ta không thể quên kể đến các thành viên đội tuyển quyền, những nhân vật đang ở giai đoạn “thăng hoa”.

Hotgirl Châu Tuyết Vân biểu diễn quyền cực sung giữa trời mưa

Video: Màn đồng diễn Taekwondo hoành tráng tại Nhà hát lớn TP.HCM

Có thể nói, chưa bao giờ đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chịu nhiều áp lực thành tích như những năm gần đây. Nội dung đối kháng mất dần hy vọng huy chương ngay từ khâu chuẩn bị cho tới cạnh tranh trong khu vực, ASIAD đưa nội dung quyền vào thi đấu… hai yếu tố cùng đổ dồn về một lúc, tạo thành cơn khát huy chương lớn hơn bao giờ hết.

Vừa mang trọng trách vô hình là bù đắp thành tích cho các đồng đội đang gặp khó ở nội dung đối kháng, vừa phải giữ vững được giai đoạn “thăng hoa” vốn đã ổn định từ khoảng những năm 2012, đội tuyển quyền Taekwondo nay phải “đánh” thêm một mục tiêu mới là ASIAD. Gánh nặng trên đôi vai thế hệ VĐV Tuyết Vân, Lệ Kim, Hiếu Nghĩa, Mộng Quỳnh… giờ đây đã đến lúc phải được san sẻ cho thế hệ VĐV mới.

Bộ ba Lệ Kim – Xuân Linh – Tuyết Vân, những người đại diện cho lực lượng nòng cốt của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam.
Bộ ba Lệ Kim – Xuân Linh – Tuyết Vân, những người đại diện cho lực lượng nòng cốt của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Huy – HLV trưởng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam từng chia sẻ: “Tuy được phát triển sau nhưng đội tuyển quyền đã có nhiều thành tích sánh vai với các đồng đội ở nội dung đối kháng. Trong thời gian qua, nội dung đối kháng của Taekwondo Việt Nam đã có dấu hiệu đi xuống và liên tục “sẩy chân” ở các giải đấu lớn. Trong khi chờ những điều chỉnh thích hợp để đưa đội tuyển đối kháng về với phong độ từng có, việc giữ đội tuyển quyền Taekwondo luôn ở trạng thái tốt nhất là điều đặc biệt quan trọng để đảm bảo thành tích chung cho cả bộ môn. Điều đó không chỉ đòi hỏi các giải đấu thường xuyên, đào tạo đúng đắn mà còn cần sự đầu tư tìm kiếm và định hướng các VĐV trẻ”.

Tháng 9/2016, theo quyết định của Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU), tại ASIAD 2018 (và cũng là lần đầu tiên quyền Taekwondo được tổ chức thi đấu), các bài quyền mới như Himchari, Beegak, Saebyul và Nashar sẽ được đưa vào sử dụng. Điều đặc biệt rằng trong chuyến tập huấn của ATU để phổ biến các bài quyền cho những quốc gia tham dự ASIAD, hai cái tên vàng của làng quyền Taekwondo Việt Nam là Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thiên Phụng đều thể hiện vượt trội và vô địch cuộc thi thử nghiệm. Điều đó vừa gây áp lực lớn lên các đội tuyển còn lại, vừa tạo nên niềm hy vọng to lớn cho Taekwondo Việt Nam vào những tấm HCV đang chờ đợi tại ASIAD 2018.

Tại ASIAD 2018, lần đầu tiên các nội dung quyền được đưa vào thi đấu. Đó là cơ hội tốt để những VĐV trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam có dịp tranh tài và mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Tại ASIAD 2018, lần đầu tiên các nội dung quyền được đưa vào thi đấu. Đó là cơ hội tốt để những VĐV trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam có dịp tranh tài và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Với một lực lượng VĐV quyền đang “làm mưa làm gió” ở đấu trường quốc tế, đội tuyển Taekwondo Việt Nam chưa bao giờ nhìn thấy tấm HCV ASIAD đến gần như vậy.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ không đầy 1 tháng sau, những gương mặt ưu tú và quen thuộc nhất của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam lần lượt bị sốc trước sự vùng lên mạnh mẽ từ nhiều đối thủ tầm cỡ tại giải Giải Vô địch quyền Taekwondo Thế giới 2016 (Lima, Peru). Hẳn người hâm mộ vẫn còn nhớ giọt nước mắt ngày về của bộ ba Lệ Kim – Xuân Linh – Tuyết Vân khi để vuột mất tấm HCV ở nội dung sở trường.

Trời thương kẻ khó, khi những tên tuổi thế hệ đàn anh đàn chị thực sự sẩy bước, điều Taekwondo Việt Nam cần nhất bây giờ là một thế hệ kế thừa đủ bản lĩnh. Thế hệ đó đã tỏa sáng đúng lúc những người đi trước thất bại giữa hàng chục đối thủ vượt trội. Nhóm VĐV Nguyễn Kim Phương – Ha Mi Zah – Lê Ngọc Hân mang về tấm HCV ở nội dung đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn cadet , còn nhóm VĐV ở môn đồng đội quyền sáng tạo dưới 17 tuổi gồm : Lê Trần Kim Uyên – Nguyễn Thị Kim Hà – Trần Hồ Duy – Trần Đăng Khoa và Nguyễn Ngọc Minh Hy đem về HCV cho đội tuyển Việt Nam.

VĐV Nguyễn Kim Phương – Ha Mi Zah – Lê Ngọc Hân mang về tấm HCV ở nội dung đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn cadet.
VĐV Nguyễn Kim Phương – Ha Mi Zah – Lê Ngọc Hân mang về tấm HCV ở nội dung đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn cadet.

Một bước vấp ngã của thế hệ VĐV quen “đem chuông đi đánh xứ người” luôn dễ xử lý hơn việc thế hệ trẻ không được đào tạo và phát triển đúng cách – đó là quy luật chung ở mọi bộ môn thể thao, võ thuật. Tuy nhiên, tuyển quyền Taekwondo Việt Nam sẽ đứng ngoài nỗi lo đó. Họ đã có một lực lượng nòng cốt và một thế hệ kế thừa tuyệt vời, tất cả những gì cần làm còn lại là mục tiêu và con đường.

Và đó sẽ là ASIAD – mục tiêu “trời cho” mà làng Taekwondo Việt Nam đã chờ đợi từ rất lâu rồi!

https://www.youtube.com/watch?v=repPKZoYWak

Y.N