Tin nhanh ASIAD 2018: 2 VĐV Wushu nhẹ nhàng vượt qua vòng loại

(VoThuat) – Nối tiếp thành công của Thu Thuỷ và Thuý Hằng, 2 VĐV tán thủ Bùi Trường Giang và Nghiêm Văn Ý đã có mặt tại vòng tứ kết.

Vào lúc 19h, ở hạng cân dưới 56kg, Bùi Trường Giang đã vượt qua đối thủ Solis Francisco (Philippines) với tỷ số 2-0 để góp mặt ở vòng đấu tứ kết.

Sau đó không lâu, ở hạng cân 60kg, Nghiêm Văn Ý cũng đã đánh bại võ sĩ người Uzbekistan Khaydarov Islombek với tỷ số tương tự.

Ngày mai (21/8), các gương mặt nổi vật của Wushu Việt Nam sẽ tham gia tranh tài các phần thi quan trọng. Đáng chú ý nhất là Dương Thuý Vi, niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, cô sẽ thi thương thuật để lấy kết quả tổng tranh huy chương.

Dương Thuý Vi sẽ có phần thi quan trong vào ngày mai (21/8) để hy vọng mang về tấm HCV cho thể thao Việt Nam

Bên cạnh đó, VĐV VĐV Phạm Quốc Khánh cũng bước vào thi đấu ở nội dung Nam côn sao khi kết thúc kết thúc bài thi Nam quyền với điểm số 9,71 điểm, xếp thứ 2/23 VĐV. Nội dung này còn có sự góp mặt của 1 VĐV Việt Nam khác là Cao Khắc Đạt.

Các võ sĩ Wushu sẽ thi đấu ở nội dung Tán thủ vào ngày mai:

  • Nguyễn Thị Thu Thuỷ: tứ kết hạng cân 52kg nữ
  • Chu Thị Thuý Hằng: tứ kết hạng cân 60kg nữ
  • Bùi Trường Giang: tứ kết hạng cân 56kg nam
  • Nghiêm Văn Ý: tứ kết hạng cân 60kg nam
  • Hoàng Văn Cao: tứ kết hạng cân 65kg nam

VoThuat.vn sẽ tiếp tục cập nhật kết quả thi đấu của các môn võ thuật Việt Nam tại ASIAD 2018 đến quý độc giả.

https://youtu.be/3d1hgpjOgMs

Anh Thư