Chủ tịch WoMAU thăm trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nhân chuyến đến Việt Nam làm việc với lãnh đạo TP.HCM về hợp tác, quảng bá và hỗ trợ tổ chức Liên hoan võ thuật thế giới, ngày 22/12 đoàn lãnh đạo Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU) đã ghé thăm Trường Đại học Tôn Đức Thắng – một trong những trường Đại học có phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là các bộ môn võ thuật phát triển mạnh nhất cả nước.

Tân Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới đến Việt Nam
Vovinam Quân đội: Các thế hệ HLV, VĐV tề tựu nhân kỷ niệm 20 năm

Phía đoàn WoMAU có Tân Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới – ông Chung Wha Tae, ông Lee Tae Ho – Trưởng Ban đối ngoại WoMAU, đi cùng đoàn có ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF).

Đại diện đón tiếp phía trường ĐH Tôn Đức Thắng có Th.S Nguyễn Văn Bắc – Trưởng phòng Công tác HS-SV trường Đại học Tôn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm GDTC Quốc Phòng, TS Nguyễn Sĩ Hà – Trưởng bộ môn Quản lý Thể thao.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng giới thiệu tổng quan về trường, đặc biệt là phong trào phát triển TDTT
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng giới thiệu tổng quan về trường, đặc biệt là phong trào phát triển TDTT

Tại buổi gặp mặt, đại diện trường đã giới thiệu tổng quan về lịch sử và quy mô hoạt động của trường.  Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập tự chủ về tài chính. Phương châm hoạt động của trường: “Vì sự phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững”. Đặc biệt, trường sở hữu một trung tâm thể dục, thể thao có quy mô và chất lượng cao, với đầy đủ sân vận động, nhà thi đấu và thiết bị, dụng cụ tập luyện.

 Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới – ông Chung Wha Tae đánh giá cao hoạt động TDTT của trường
Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới – ông Chung Wha Tae đánh giá cao hoạt động TDTT của trường

Các bộ môn võ thuật như Taekwondo, Vovinam, Karate, Muay Thai, Võ thuật cổ truyền…của trường được đầu tư và thu hút nhiều sinh viên theo học. Đây cũng là ngôi trường đào tạo và tìm kiếm ra những tài năng đóng góp vận động viên cho các đoàn thể thao quốc gia, như Châu Tuyết Vân, Hồ Thanh Phong…

Trường Đại học Tôn Đức Thắng vui mừng đón tiếp đoàn lãnh đạo WoMAU. (Từ trái sang) ông Võ Danh Hải - PCT WoMAU, TTK WVVF, ông Nguyễn Văn Bắc - GĐ Trung tâm TDTT-QP Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Chung Wha Tae - Chủ tịch WoMAU, ông Lee Tae Ho - Trưởng ban đối ngoại WoMAU, ông Nguyễn Sĩ Hà - Trưởng bộ môn Quản lý TDTT.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng vui mừng đón tiếp đoàn lãnh đạo WoMAU. (Từ trái sang) ông Võ Danh Hải – PCT WoMAU, TTK WVVF, ông Nguyễn Văn Bắc – GĐ Trung tâm TDTT-QP Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Chung Wha Tae – Chủ tịch WoMAU, ông Lee Tae Ho – Trưởng ban đối ngoại WoMAU, ông Nguyễn Sĩ Hà – Trưởng bộ môn Quản lý TDTT – Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trong lần ghé thăm này, Chủ tịch WoMAU – ông Chung Wha Tae đánh giá cao môi trường tập luyện TDTT ở đây, cũng như những nỗ lực mà trường Đại học Tôn Đức Thắng trong việc phát triển thể thao, quan trọng hơn là việc quảng bá, giới thiệu và thu hút đông đảo sinh viên quan tâm, tập luyện TDTT. Chủ tịch WoMAU cũng bày tỏ mong muốn giữa trường và hiệp hội sẽ có sự hợp tác, hỗ trợ hai bên để cùng nhau đưa phong trào các môn võ thuật phát triển hơn và trước mắt là sự kiện Liên hoan võ thuật thế giới sắp được tổ chức tại TP.HCM vào năm sau.

Đại diện sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, nữ sinh viên Võ Bích Ngọc tặng hoa cho Chủ tịch WoMAU - ông Chung Wha Tae.
Đại diện sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, nữ sinh viên Võ Bích Ngọc tặng hoa cho Chủ tịch WoMAU – ông Chung Wha Tae.
Đoàn lãnh đạo WoMAU chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Đoàn lãnh đạo WoMAU chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Nguyễn Văn Bắc thể hiện sự vui mừng khi được đón tiếp ban lãnh đạo Hiệp hội võ thuật thế giới, ông cũng hi vọng trong thời gian tới Hiệp hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động, nhiều chương trình để trường có thể cử sinh viên, vận động viện tiêu biểu đến tham dự, giao lưu và học hỏi, hai bên cùng hỗ trợ quảng bá phong trào võ thuật.

Quang Bình