Mục tiêu mới của Á quân Huỳnh Mai Ngân Thúy

Một năm sau khi nhận thất bại ở vòng chung kết diễn ra tại Bình Định, võ sĩ Huỳnh Mai Ngân Thúy của đoàn TP.HCM trở lại Đấu trường Thép với tinh thần mới, mục tiêu mới.  

Á quân Ngân Thúy trên đường giành lại ngôi vương

Điều kỳ diệu sẽ đến với Ngân Thúy?

Sinh ngày 5 tháng 12năm 1995 tại TP.HCM, Ngân Thúy là con út trong gia đình có 3 chị em thì có đến hai người theo võ. Sự nghiệp võ thuật của nữ võ sĩ sinh năm Hợi này có lẽ sẽ khiến nhiều người giật mình, bởi năm nay vừa bước sang tuổi 22 nhưng Ngân Thúy đã có đến 11 năm tập luyện võ (7 năm học Vovinam và 4 năm học Võ cổ truyền).

“Ngày trước tôi chỉ biết đến Vovinam nhưng bây giờ, quả thực Võ cổ truyền mới là điều ngấm vào máu tôi. Tôi cũng không ngờ mình yêu nó đến vậy!”, võ sĩ của đoàn TP HCM nói.

Á quân Huỳnh Mai Ngân Thúy trở lại tranh đai vô địch hạng cân 56kg nữ.
Á quân Huỳnh Mai Ngân Thúy trở lại tranh đai vô địch hạng cân 56kg nữ.

Đi cùng Ngân Thúy hôm nay là mẹ cô – bà Mai Thị Tạo, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và rất vui vẻ. Bà không khỏi ngậm ngùi khi chia sẻ về những ngày nuôi nấng mấy chị em Thúy: “Hồi trước tụi nhỏ ốm lắm, hay bệnh tật, còi xương. Cậu trai hàng xóm đi học võ và bảo tôi cho chúng đi học võ xem có cải thiện được gì không. Tôi phân vân mãi vì điều kiện gia đình khó khăn rồi cũng để chúng nó theo học thử. Đến bây giờ tôi biết quyết định khi đó là đúng đắn!”.

Đối thủ của cô lần này là Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 1987) của đoàn Nghệ An.
Đối thủ của cô lần này là Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 1987) của đoàn Nghệ An.

Hiện Ngân Thúy đang học năm 3 ĐH SP TDTT TP HCM và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được đứng trước hàng trăm thanh thiếu niên truyền thụ những kinh nghiệm, tình yêu, đam mê của mình về môn võ của dân tộc. Với chiều cao 1m62 và sở trường tấn công dồn dập khiến nhiều đối thủ thảm bại khi chưa kịp xác định cách chơi của mình, nữ võ sĩ của môn phái Thiếu Lâm Kim Kê Tây Sơn Nhạn đã lần lượt mang về nhiều tấm huy chương danh giá: HCV Giải Trẻ 2012, HCV Giải Vô địch 2013, HCV Đại hội TDTT 2014, HCĐ giải Cúp 2015, HCĐ vô địch toàn quốc 2016…

“Mặc dù quá trình học tập khá áp lực nhưng mục tiêu của tôi tại Đấu trường Thép năm nay là đai vô địch 2016. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu này!”, Ngân Thúy chia sẻ.N4

Chúng ta hãy cùng chờ xem, sau sự thất bại trong cuộc tranh ngôi vô địch ở mùa giải 2015, Huỳnh Mai Ngân Thúy có sẽ lần lượt vượt qua các đối thủ trên đường đến ngôi vương hạng cân 56kg mùa giải năm nay. Tất nhiên để con đường này “sạch sẽ”, đối thủ trước mắt mà Ngân Thúy phải loại bỏ chính là tay đấm Nguyễn Thị Mơ của đoàn Nghệ An. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát!

Nhật Vũ

Ảnh Chí Tuyên