Gấp rút chuẩn bị cho Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM 2016

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Ban thường trực Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM 2016 (HCMC IMAF) đã tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan. 

Tổng thư kí AVF M. Ahmadi: Tôi yêu Vovinam và đất nước Việt Nam
Giải Wushu toàn quốc 2016: Hấp dẫn những trận đấu đối kháng

Tham dự cuộc họp có đông đủ các thành viên trong ban thường trực và các đại diện địa điểm tổ chức Liên hoan: Ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF), Phó Ban tổ chức HCMC IMAF; ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU); ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Tổng thư ký VTF, ông Lý Đại Nghĩa – Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam, Thiếu tá Nguyễn Đạt Tuệ – Chủ nhiệm Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quân khu 7, đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng bà Phan Danh Na.

Hinh-2
Ban thường trực Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM họp bàn về kế hoạch tổ chức sự kiện

Tại cuộc họp, Ban thường trực Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM 2016 đã tiến hành trao đổi và thông qua những nội dung:  Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc tại Nhà thi đấu Quân khu 7; chương trình Hội thảo võ thuật quốc tế với những bài nghiên cứu, thảo luận ở nhiều chủ đề như võ thuật và văn hoá, sự phát triển thể chất và rèn luyện đạo đức thế hệ trẻ thông qua võ thuật, phương pháp tập luyện và thi đấu võ thuật trong học đường sẽ được diễn ra tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đặc biệt là kế hoạch tổ chức các trận đấu đối kháng, những tiết mục, màn trình diễn võ thuật sẽ có trong Liên hoan lần này.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM lần 1 năm 2016 là sự kiện thể thao – văn hóa nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ của người Việt Nam, khơi gợi sự quan tâm và lòng yêu mến võ thuật của thanh thiếu niên, tạo nên một sự kiện mang tầm quốc tế. Qua đó, để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế cho nền thể dục thể thao Việt Nam.

Quang Phong
Ảnh: Huy Đạt