Nguyễn Thị Thu Nhi – Nữ võ sĩ Boxing mê nhạc ‘Bolero’

(VoThuat) – Ngoài tình yêu dành cho Boxing, Thu Nhi (CLB Hoàng Anh Boxing) còn có một sở thích khiến nhiều người bất ngờ. Đó chính là các bài hát ở dòng nhạc Bolero.

Rời mảnh đất An Giang từ năm 13 tuổi, cô gái sinh năm 1996, Nguyễn Thị Thu Nhi khăn gói lên TP.HCM để bắt đầu sự nghiệp võ thuật của mình. Xa gia đình từ khi tuổi đời còn rất nhỏ, sinh sống tại TP.HCM cùng với bà ngoại và họ hàng đã rèn luyện cho Thu Nhi sự mạnh mẽ, kiên cường hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nhi đến với Boxing rất tình cờ vì theo cô đó là ‘cái duyên giữa em và Boxing’. Nhi nói: “Trước đây em không thích Boxing vì em xem trên tivi thấy Boxing chán lắm. Em thích đô vật Mỹ hơn. Lúc đầu em được chọn để đánh võ cổ truyền nhưng sau đó các thầy cô nhận thấy em thích hợp với Boxing hơn nên đã khuyên em chuyển sang tập môn này.”

Thời gian đầu, cô gái trẻ cảm thấy không hứng thú và thậm chí là lười tập. Nhưng được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của các thầy cô, Nhi dần nhận ra tình yêu của mình dành cho môn thể thao đấm bốc. Tình yêu đó trong Nhi càng lớn dần hơn nữa sau tấm HCV mà cô dành được tại Giải Boxing trẻ toàn thành năm 2010. Trong đó, trận đấu khiến Nhi nhớ nhất chính là trận thắng ở bán kết trước tay đấm đàn chị Lương Thanh Tuyền.

Từ một người không thích Boxing, sau thời gian tập luyện đã giành thành tích cao nhất ở giải đấu đầu tiên tham dự, Nhi nhận ra rằng đây chính là con đường sự nghiệp của mình.

Trong sự nghiệp của mình, Nhi đã giành được HCV Giải quốc gia 2015, 3 HCV Giải Cúp 2014 đến 2016, HCB ĐH TDTT toàn quốc 2014 và Nhi cũng chính là đương kim vô địch giải Đấu Trường Thép 2017.

Tham gia Giải Boxing HBF lần 1 – 2018 với kinh nghiệm đã từng chiến thắng tay đấm người Hàn Quốc trong trận đấu Boxing bán chuyên kéo dài 6 hiệp ở giải đấu giao hữu Việt  – Nhật 2016 nhưng không vì thế mà Nhi tỏ ra xem thường đối thủ. Để chuẩn bị cho giải đấu HBF 01, Nhi đã tập thể lực rất nhiều cùng với các bài tập để tăng cường sức mạnh cho đòn tay.

Nhi chia sẻ: “Boxing chuyên nghiệp đòi hỏi thể lực và sức mạnh rất nhiều nên em phải có được sự chuẩn bị tốt nhất. Trong thời gian này, các thầy cũng cho em chạy nhiều hơn, tập thể lực nhiều hơn. Không chỉ vậy, em còn tập với các bạn nam để tăng sức chịu đựng.”

Đối thủ của Nhi tại HBF 01 – Pro Boxing Tournament ở hạng cân flyweight (52kg) sẽ là Kim Sang (An Giang), người từng bị cô đánh bại ở đấu trường Let’s Việt. Trong trận tái đấu này Nhi không giấu tham vọng của mình là sẽ đánh bại đối thủ một lần nữa.

Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ trên sàn đấu, ngoài những giờ tập luyện căng thẳng Nhi chọn cho mình cách giải trí là nghe và hát các bài hát trữ tình, Bolero. Theo như Nhi chia sẻ, trong suốt những thời gian luyện tập thì đầu óc và cơ thể thường rất căng thẳng, mệt mỏi nên chỉ có những bài hát Bolero mới giúp cho Nhi có thể thư giãn và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Không sống gần với cha mẹ, các thầy cô cũng như là những người cha, người mẹ của Nhi. Ngoài việc dạy cho Nhi tập Boxing, các thầy cô còn dạy cho cô đạo đức. Hơn nữa, Boxing cũng giúp cho Nhi có được nguồn thu nhập đủ cho cuộc sống hằng ngày, do đó nữ võ sĩ trẻ quyết định sẽ theo đuổi niềm đam mê của mình. Nếu không còn thi đấu nữa, Nhi cũng sẽ chọn làm HLV để truyền lại những kiến thức và kinh nghiệm mà mình có được cho các bạn trẻ có niềm đam mê dành cho môn thể thao khắc nghiệt này.

Hy vọng là với sức trẻ, nhiệt huyết cùng tình yêu của mình dành cho Boxing, Nguyễn Thị Thu Nhi sẽ đạt được phong độ thi đấu và thành tích tốt nhất trên con đường mà cô đã lựa chọn.

https://youtu.be/598pDw_ErmE

 Anh Thư – Võ Đạt