Kim Tuyền, Thuý Vi có mặt trong danh sách đề cử VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2017

Sáng nay (28/12), Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc; VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 đã được tiến hành tại TP.HCM.

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức, Báo Thể thao Việt Nam và Ban Tuyên Giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện.

Quang cảnh Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc; VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 tại TP.HCM

Tham dự buổi lễ bầu chọn sáng nay tại TP.HCM có Ông Lê Duy Khánh – Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn Hoá, Thể Thao & Du Lịch tại TP.HCM; Ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên Đoàn Taekwondo Việt Nam; Ông Võ Danh Hải – Trưởng Chi nhánh phía Nam Báo Thể Thao Việt Nam, đại diện BTC tại TP.HCM; Ông Nguyễn Đức Vinh – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Yêu Thể Thao, đơn vị đồng hành cùng các sự kiện thể thao của Báo Thể Thao Việt Nam tại TP.HCM.

(Từ trái sang phải) Ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên Đoàn Taekwondo Việt Nam; Ông Lê Duy Khánh – Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn Hoá, Thể Thao & Du Lịch tại TP.HCM; Ông Võ Danh Hải – Trưởng Chi nhánh phía Nam Báo Thể Thao Việt Nam, đại diện BTC tại TP.HCM; Ông Nguyễn Đức Vinh – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Yêu Thể Thao, đơn vị đồng hành cùng các sự kiện thể thao của Báo Thể Thao Việt Nam tại TP.HCM.

Từ giới thiệu của các Liên đoàn, Hiệp hội và các bộ môn, BTC cuộc bầu chọn đã nhận được 28 đề cử vận động viên (VĐV) tiêu biểu và 11 đề cử huấn luyện viên (HLV) toàn quốc cùng 7 đề cử VĐV khuyết tật và 3 HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc.

Nhà báo Dư Hải có ý kiến góp ý cho BTC

Cuộc bầu chọn năm nay diễn ra ở thời điểm Thể thao Việt Nam vừa trải qua một năm với nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều thành tích mới được ghi nhận. Đặc biệt, đoàn Thể thao Việt Nam vừa kết thúc SEA Games 29 với 59 HCV, 47 HCB, 55 HCĐ, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội. Con số này thấp hơn so với 73 HCV ở kỳ trước thế nhưng đó lại là kỳ đại hội thể thao thành công của Thể thao Việt Nam, khi các môn Olympic chiếm 90% số HCV. Các môn Olympic của đoàn Thể thao Việt Nam đã thắng lớn ở kỳ SEA Games này. Điền kinh là môn mang về nhiều HCV nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam với 17 HCV, tiếp đó là bơi lội (10 HCV), thể dục dụng cụ (5 HCV) và Karatedo (5 HCV)…

Môn Taekwondo có 3 gương mặt lọt vào danh sách ứng cử viên bao gồm: Trương Thị Kim Tuyền – HCV VĐ Đông Nam Á; HCB VĐ Thế giới; HCB VĐ Grand-prix thế giới; HCĐ Vòng chung kết Grand-prix thế giới; HCB SEA Games 29; HCV Kazakhstan Open. Hà Thị Nguyện – HCV SEA Games 29; HCV Kazakhstan Open; HCĐ Korea Open; HCĐ Đại hội Thể thao Châu Á và Võ thuật trong nhà; HCB Vô địch Đông Nam Á. Nguyễn Thị Lệ Kim – 1 HCV, 1 HCB VĐ Quyền Bãi biển thế giới; HCV SEA Games  29; 1HCV, 1HCĐ Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 5; HCV Đại hội Sinh viên thế giới.

Ở bộ môn wushu là sự góp mặt của cô gái vàng Dương Thuý Vi với thành tích 2 HCV SEA Games 29; 1HCV VĐ Thế giới.

Nhà báo Lê Tuấn bỏ phiếu bầu chọn

Môn boxing cũng đóng góp 2 gương mặt đó là Đỗ Hồng Ngọc – HCB VĐ trẻ thế giới; Giành vé chính thức tham dự Olympic trẻ tại Argentina và Nguyễn Thị Tâm – HCV VĐ châu Á.

Theo dự kiến, BTC cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc, VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 sẽ công bố kết quả cuộc bình chọn vào ngày 31/12/2017 sau khi kiểm tra xong phiếu bầu từ 2 điểm bình chọn tại Hà Nội và TPHCM.

Anh Thư