Giá trị võ học đối với giới trẻ đưa vào Hội thảo Khoa học Liên hoan võ thuật quốc tế

Sáng 23/4 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng đã diễn ra buổi Hội thảo Khoa học với chủ đề “Tinh hoa văn hóa võ học Việt Nam – phát triển và hội nhập”. Buổi hội thảo nằm trong khuôn khổ Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM 2016 (HCMC IMAF 2016) do tập đoàn Number 1 tài trợ.

Khán giả Việt hào hứng với các môn võ quốc tế
Arnis Philippines chinh phục khán giả Việt tại khai mạc Liên hoan Võ thuật

Tham dự buổi hội thảo phía Hiệp hội võ thuật thế giới (WoMAU) có ông Chung Wha Tae – Chủ tịch WoMAU.

Ông Chung Wha Tae - Chủ tịch WoMAU phát biểu tại Hội thảo Khoa học
Ông Chung Wha Tae – Chủ tịch WoMAU phát biểu tại Hội thảo Khoa học

Về phía ban tổ chức Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM 2016 có ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekowndo Việt Nam, ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới…Đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng có ông Trần Trọng Đạo – Phó Hiệu trường nhà trường cùng các võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ đến từ các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế.

Ông Trần Trọng Đạo - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng chia sẻ niềm vinh dự khi nhà trường là đơn vị đồng hành cùng Liên hoan võ thuật quốc tế 2016
Ông Trần Trọng Đạo – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng chia sẻ niềm vinh dự khi nhà trường là đơn vị đồng hành cùng Liên hoan võ thuật quốc tế 2016

Tại hội thảo, Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới Chung Wha Tae đã chia sẻ những đóng góp của WoMAU trong việc đưa võ thuật trở thành di sản văn hóa thế giới: “Với vai trò chủ đạo, Hiệp hội võ thuật thế giới đã có những cố gắng trong việc quảng bá trên toàn thế giới hình ảnh các môn võ thuật như một yếu tố quan trọng, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.”

Phó Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng Trần Trọng Đạo trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới ông Chung Wha Tae
Phó Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng Trần Trọng Đạo trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới ông Chung Wha Tae

Ông Trần Trọng Đạo – Phó Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng cũng chia sẻ niềm vinh dự khi nhà trường là đơn vị đồng hành cùng Liên hoan võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016, góp phần sự phát triển phong trào võ thuật của nhà trường nói riêng, của Việt Nam nói chung.

(Từ trái sang) ông Mai Bá Hùng - PGĐ Sở VH-TT TP.HCM, ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ông Lý Đại Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Judo TP.HCM tham dự buổi hội thảo khoa học
(Từ trái sang) ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở VH-TT TP.HCM, ông Trương Ngọc Để – Phó Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Lý Đại Nghĩa – Tổng thư ký Liên đoàn Judo Đông Nam Á tham dự buổi hội thảo khoa học

Đặc biệt, tại buổi hội thảo khoa học, các võ sư, huấn luyện viên đã cùng nhau tham luận, trình bày về những vấn đề nổi bật liên quan đến võ thuật: Võ học trong dòng chảy văn hóa đương đại; giá trị cốt lõi mà võ học mang lại cho giới trẻ…Vai trò của truyền thông trong quảng bá giá trị võ học đến cộng đồng cũng được quan tâm với đúc kết: truyền thông là công cụ đắc lực cho quá trình quảng bá giá trị võ học.

Toàn cảnh buổi Hội thảo Khoa học Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM
Toàn cảnh buổi Hội thảo Khoa học Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM
Lãnh đạo WoMAU, Ban tổ chức Liên hoan, Trường ĐH Tôn Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm tại Buổi Hội thảo Khoa học
Lãnh đạo WoMAU, Ban tổ chức Liên hoan, Trường ĐH Tôn Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm tại Buổi Hội thảo Khoa học

Tại Nhà thi đấu Tôn Đức Thắng cùng đồng thời diễn ra 2 sự kiện võ thuật trong khuôn khổ của Liên hoan: Liên hoan võ thuật sinh viên TP.HCM, thi đấu giao lưu Muay Thái Cúp võ thuật Quốc tế TP.HCM.

Liên hoan võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016 là sự kiện do Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội võ thuật thế giới (WoMAU). Tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát) là đơn vị tài trợ kim cương cho sự kiện HCMC IMAF 2016.

Video: Hội thảo Khoa học Liên hoan võ thuật quốc tế 2016

[jwplayer player=”1″ mediaid=”106491″]

Quang Phong
Ảnh & Video: Tuyên Đạt