Wushu tiếp tục mang huy chương về cho Việt Nam

Sáng nay (22/8), Wushu tiếp tục mang về cho thể thao Việt Nam thêm 2 HCB và 1 HCĐ. Trong đó, đáng tiếc nhất chính là HCB của Phạm Quốc Khánh.

Chân dung Dương Thúy Vi: VĐV Wushu đoạt 2 HCV SEA Games 29
SEA Games 29: Phần thi giúp Dương Thúy Vi giành HCV môn Wushu

Vào lúc 9h sáng, Phạm Quốc Khánh đã bước vào chung kết nội dung quyền nam. Kết thúc bài biểu diễn, Quốc Khánh đạt được 9,66 điểm, thua VĐV nước chủ nhà Mun Hua Ho đúng 0,01 điểm, đành chấp nhận chiếc HCB. Trước đó, anh cũng đã đoạt HCB ở nội dung nam côn – nam đao. Ở nội dung quyền nam, Việt Nam còn một VĐV tranh tài ở chung kết là Cao Khắc Đạt, nhưng anh chỉ được 9,64 điểm và xếp hạng 4.

Ngay sau đó, ở nội dung hỗn hợp côn nam và đao nam, đội tuyển nữ wushu Việt Nam giành thêm được 1 HCB và 1 HCĐ. Nguyễn Thùy Linh đạt 19,25 điểm đoạt HCB, còn Nguyễn Thục Anh với 18,77 điểm, nhận HCĐ.

Vào chiều nay, Dương Thúy Vi sẽ tiếp tục tranh tài tại chung kết trường quyền nữ. Ngoài ra, Khánh Ly và Xuân Hiệp cũng sẽ tranh HCV ở nội dung thái cực quyền nữ và trường quyền nam.

Anh Thư