(VoThuat.vn) – Ngày thi đấu 8/12 sẽ là một ngày không hề dễ để kiếm huy chương cho các môn thi đấu võ thuật của Việt Nam khi hầu hết các bộ môn chúng ta đều đối đầu với những đối thủ rất mạnh.

Ngày thi đấu thứ 7 của SEA Games 30 khép lại, võ thuật Việt Nam mang về 3 tấm HCV, 1 ở môn Judo ở nội dung đối kháng đồng đội nữ, 2 HCV còn lại đều thuộc về Taekwondo ở các nội dung quyền sáng tạo đồng đội 5 người và quyền sáng tạo cá nhân nữ.

Trên bảng tổng sắp huy chương, chúng ta có 47 HCV, 51 HCB và 65 HCĐ, xếp hạng 3 sau Philippines và Indonesia. Chúng ta chỉ thua 2 tấm HCV so với đất nước vạn đảo và hy vọng trong ngày thi đấu thứ 8 đặt hết lên vai môn điền kinh.

Trong khi đó, ngày thi đấu thứ 8, võ thuật Việt Nam thi đấu một số môn như Muay Thái, Kick Boxing, Boxing, Taekwondo và Karate. Hầu hết các môn đều là các trận vòng loại hoặc bán kết. Hy vọng giành vàng đổ vào Bùi Yến Ly ở môn Muay Thái khi cô thi đấu chung kết hạng cân 54kg nữ. Đáng chú ý, Bùi Yến Ly là nhà vô địch SEA Games, cô từng giành đến 3 HCV Muay thế giới.
Danh sách vận động viên võ thuật Việt Nam giành huy chương ngày 8/12:

HUY CHƯƠNG VÀNG

Nguyễn Thanh Duy (karatedo – 60 kg nam)

Lưu Thị Thu Uyên – Lê Thị Khánh Ly – Nguyễn Thị Phương (karatedo – kata đồng đội nữ).

Bùi Yến Ly (Muay)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo)

Phạm Thị Thu Hiên (Taekwondo)

HUY CHƯƠNG BẠC

Nguyễn Đoàn Long (Muay)

HUY CHƯƠNG ĐỒNG

*Ấn F5 để tiếp tục cập nhật

17h50: Bạc Thị Khiêm mang về tấm HCV thứ 2. 

Niềm vui của Bạc Thị Khiêm khi giành HCV

Tuyển quyền Taekwondo Việt Nam dù đã kết thúc các nội dung thi đấu từ hôm qua nhưng vẫn ở lại Philippines để cổ vũ các đồng đội thi đấu đối kháng 

Hòa 3-3 trong thời gian chính thức, Bạc Thị Khiêm giành thắng lợi ở hiệp phụ nhờ cú đá 2 điểm mang vè tấm HCV thứ 2 cho Taekwondo đối kháng.

17h20: Phạm Thị Thu Hiền giành HCV đối kháng Taekwondo nữ dưới 62kg.

VĐV Việt Nam giành thắng lợi xứng đáng trước VĐV chủ nhà để mang về tấm HCV đầu tiên cho đối kháng Việt Nam tại SEA Games lần này.

15h40: Muay: Nguyễn Đoàn Long thua trận chung kết hạng 57 kg nam.

Đối thủ của Đoàn Long thua võ sĩ chủ nhà Phillip Delarmino với cách biệt đúng một điểm qua ba hiệp.

15h35: Muay: Bùi Yến Ly đọa HC vàng hạng 54 kg nữ.

Niềm hy vọng số một của Muay Việt Nam thắng điểm 30-27 trước nữ võ sĩ chủ nhà Jenelyn Olsim. Đây là lần thứ hai Yến Ly đoạt HC vàng muay ở SEA Games, sau lần đầu vào năm 2013 trên đất Myanmar. Ở các kỳ SEA Games 2015 và 2017, muay rồi muay nữ đều có trong chương trình thi đấu.

15h25: Bạc Thị Kiêm vào chung kết Taekwondo

Bạc Thị Khiêm (giáp xanh) giành chiến thắng áp đảo

Bạc Thị Khiêm giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 16-2 trước VĐV Malaysia ở hạng cân nữ dưới 67kg để vào chung kết.

14h50: Taekwondo: Phạm Thị Thu Hiền vào chung kết hạng 62 kg nữ

hien-1575793049-1575793058-157-2961-9869

Võ sĩ Thu Hiền hạ đối thủ Thái Lan ở bán kết nội dung 62 kg nữ. Đây là nội dung giúp Việt Nam giành HC vàng tại kỳ Đại hội trước.

13h50: Karatedo Việt Nam giành HC vàng thứ hai

Ở nội dung đồng đội kata nữ, Việt Nam thắng Malaysia 25,4 -23,8 ở chung kết và đoạt HC vàng. Mang về HC vàng này là ba cô gái của Hà Nội: Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Phương. Đây là HC vàng thứ 53 của Việt Nam.

13h30: Karate giành 1 HCV đầu tiên

karate-1575787158-3751-1575787162.png

Tại chung kết hạng 60 kg nam, Nguyễn Thanh Duy giành chiến thắng 2-1 trước võ sĩ Indonesia, qua đó đem thêm về 1 HCV cho Đoàn Việt Nam trong ngày 8/12.

13h10: Taekwondo – Phạm Thị Thu Hiền vào bán kết

Ở hạng cân trên 62 kg nữ, Phạm Thị Thu Hiền có chiến thắng cách biệt 32-16 trước Lorena (Philippines) để giành quyền vào bán kết.

13h00: Nguyễn Thị Hương thua tứ kết Taekwondo

Ảnh: Zing News

Ở môn taekwondon, Nguyễn Thị Hương bị loại ở tứ kết sau khi để thua võ sĩ Siripornper đến từ Thái Lan với tỷ số 14-17 ở hạng dưới 57 kg nữ.

11h00: Võ sĩ Đặng Hồng Sơn thất bại 1-9 trước Supa (Thái Lan) trong trận bán kết hạng dưới 67 kg nam ở môn karate. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Duy đã vượt qua một võ sĩ khác đến từ Thái Lan để vào chung kết hạng dưới 60 kg nam.

10h00: Karatedo: Đặng Hồng Sơn đấu bán kết hạng -67 kg

Đối thủ của Hồng Sơn là Supa Ngamphuengphit. Hồng Sơn bị lấn lướt trong cả trận và nhận thất bại 1-8.

9h00: Các VĐV bước vào tranh tài ở môn Karatedo 

VoThuat.vn


Tin liên quan