6 tháng “địa ngục” của kiều nữ mơ thành võ sĩ giác đấu

Ban ngày đi làm, ban đêm tập võ, cứ liên tục như vậy trong vòng 6 tháng trời, những người phụ nữ vốn liễu yếu đào tơ đã lột xác trở thành những võ sĩ giác đấu thiện chiến.

Võ MMA (Mixed martial arts – võ tự do) là một trong những môn thể thao tàn bạo và có tính đối kháng cao nhất trên thế giới. Khi thi đấu môn này, võ sĩ được cho phép sử dụng tất cả các đòn thế từ các võ phái khác nhau để đánh bại đối phương.

Những người phụ nữ muốn trở thành võ sĩ MMA sẽ phải tuân thủ một chế độ tập luyện căng thẳng trong 6 tháng. Quá trình khổ luyện này của họ đã được ghi lại trong chương trình truyền hình thực tế “Wimp 2 Warrior”.

Một hình ảnh trong chương trình truyền hình thực tế "Wimp 2 Warrior", nơi những người phụ nữ bình thường được huấn luyện để trở thành chiến binh trong 6 tháng.
Một hình ảnh trong chương trình truyền hình thực tế “Wimp 2 Warrior”, nơi những người phụ nữ bình thường được huấn luyện để trở thành chiến binh trong 6 tháng.

Ban ngày, những người phụ nữ này vẫn đi làm ở các công sở, vẫn hoàn thành vai trò của mình trong gia đình. Nhưng cứ đến tối,  họ lại bị ném vào một sàn tập khốc liệt được gọi là “bể cá mập”. Ở đó, họ không chỉ phải tập luyện các bài thể lực cực nặng, những đòn thế võ thuật, mà còn phải rèn khả năng chiến đấu theo một cách khốc liệt nhất: đứng ở tâm vòng tròn và đáp trả các đòn tấn công từ tứ phía trong các hiệp đấu (mỗi hiệp kéo dài 60 giây).

Sharon Bosward (35 tuổi, một giám đốc marketing và truyền thông) đã đăng kí tham gia “Wimp 2 Warrior” để thử thách bản thân.

Sharon chia sẻ: “Khi mới bắt đầu tham gia chương trình, tôi cùng những người khác đã được cho xem một trận UFC – Giải vô địch đối kháng đỉnh cao. Đây là lần đầu tiên tôi được xem nhưng hầu như tôi chỉ biết che mắt suốt trận đấu. Nó quá kinh hoàng! Đó là điều tàn bạo nhất tôi từng thấy.”

Sharon Bosward vốn chưa từng biết tới những môn thể thao bạo lực
Sharon Bosward vốn chưa từng biết tới những môn thể thao bạo lực
Nhưng dần dà cô đã quen với những đòn tấn công và trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.
Nhưng dần dà cô đã quen với những đòn tấn công và trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.

Là một trong những người nhẹ cân nhất trong chương trình, Sharon phải trải qua rất nhiều chấn thương nghiêm trọng. Thậm chí, cô từng bị đồng môn đè gãy xương sườn.

Sau những đêm luyện tập căng thẳng, việc nằm xuống, ngồi dậy hoặc thậm chí chỉ cười thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn với Sharon.

Có lần Sharon còn bị đánh gãy múi sau một trận đấu. Cô gần như bị sốc, chỉ ngồi im một chỗ và cơ thể co giật liên tục. Hai huấn luyện viên đã phải đỡ Sharon đứng dậy khi thấy máu bắt đầu túa máu từ mũi và miệng cô.

Cơ thể Sharon trở nên săn chắc và cơ bắp sau 6 tháng khổ luyện.
Cơ thể Sharon trở nên săn chắc và cơ bắp sau 6 tháng khổ luyện.

Bản thân người đánh Sharon gãy mũi – Renata Hidajat (25 tuổi) cũng đã phải mất nhiều thời gian để quen với việc tấn công người khác và bị người khác tấn công. Lần đầu tiên bị đánh vào mặt, cô đã khóc tức tưởi.

Renata Hidajat - người đã đánh Sharon Bosward vỡ mũi
Renata Hidajat – người đã đánh Sharon Bosward vỡ mũi

Angela Maan (33 tuổi) dù vốn là một vận động kiên điền kinh nhưng vẫn cảm thấy rất khó khăn khi tham gia khóa huấn luyện. Cô cho biết: “Chúng tôi thường phải bôi Voltaren và kem tan máu tụ rồi quấn băng quanh chỗ bị bầm tím để qua đêm cho đỡ đau đớn.”

Để trở thành chiến binh, những người phụ nữ này vừa phải tập các bài tập nâng cao thể lực, vừa phải rèn các đòn thế võ thuật.
Để trở thành chiến binh, những người phụ nữ này vừa phải tập các bài tập nâng cao thể lực, vừa phải rèn các đòn thế võ thuật.
Renata Hidajat trước và sau 6 tháng luyện tập.
Renata Hidajat trước và sau 6 tháng luyện tập.

Nhờ quá trình khổ luyện vất vả, những người phụ nữ tham gia “Wimp 2 Warrior” đã trải qua những biến đổi về tinh thần và thể chất đáng kinh ngạc và sẵn sàng tham gia vào trận chiến cuối cùng của họ vào ngày 1 và 2/7 ở Luna Park (Sydney).

Angela Maan (phải) tập đá
Angela Maan (phải) tập đá

Có thể bạn quan tâm: Võ sĩ giác đấu ở trên phim?

[jwplayer player=”1″ mediaid=”91216″]

Theo Daily Mail