Manny Pacquiao “sẵn sàng tiếp đón” McGregor nếu Mayweather bỏ cuộc

Trận đấu “siêu kinh điển” giữa Conor McGregor và Mayweather vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, đã có rất nhiều thông tin bên lề trận đấu này.

Loạn thông tin cặp đấu giữa Conor McGregor và Mayweather
Conor McGregor đã chính thức nộp đơn xin giấy phép boxing

Lúc đầu, trận đấu này dường như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua ranh giới đã được xóa, và trận đấu này sẽ sớm thành hiện thực. Có lẽ bước phát triển lớn nhất của câu chuyện này đến nay đã xảy ra vào đầu tháng này, khi McGregor thông báo rằng anh đã đồng ý ký kết thỏa thuận.

Điều này tất nhiên là bóng sẽ trong chân Mayweather. Chủ tịch UFC Dana White dường như đang làm việc cật lực để đạt được thỏa thuận với võ sĩ quyền anh nổi tiếng.

Nếu Mayweather không thể đạt được thỏa thuận với White và UFC, dường như có một kế hoạch dự phòng khá chắc chắn: một trận đấu quyền anh giữa McGregor và một võ sĩ quyền anh khác cũng nổi tiếng không kém, Manny Pacquiao.

Pacquiao đã bày tỏ sự quan tâm đến trận đấu này trước đây, và gần đây hơn, nhà quảng bá của anh, ông Bob Arum, đã nhắc lại sự quan tâm của anh đến việc trở thành người dự bị của Mayweather.

“Nếu McGregor vẫn đang tìm kiếm một đối thủ, Manny Pacquiao đang ở đó,” Arum nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với TMZ. Arum cũng đề cập đến các cuộc đàm phán của Mayweather-McGregor, ông nghĩ rằng trận đấu có thể diễn ra nếu các bên liên quan nhẫn nại và kiên trì.

Bạn nghĩ cuộc chiến giữa Conor McGregor và Manny Pacquiao sẽ như thế nào? Liệu nó sẽ kịch tính nhiều hơn hay ít hơn trận đấu giữa McGregor và Mayweather?

Anh Thư