Dương Thúy Vi, Châu Tuyết Vân – VĐV kiếm tiền giỏi nhất của TTVN

Với những thành tích nổi bật trong năm 2014, đô cử Thạch Kim Tuấn trở thành vận động viên kiếm tiền giỏi nhất của TTVN, vượt qua những cái tên quen thuộc như Quang Liêm, Tiến Minh.

Ước tính vận động viên cử tạ nổi tiếng nhất Việt Nam kiếm được không dưới 1,5 tỷ đồng nhờ thành tích vô địch thế giới, châu lục cũng như phá hàng loạt kỷ lục trong suốt thời gian qua. Gần đây nhất, Thạch Kim Tuấn đoạt 1 HCV (cử giật) và 2 HCB (cử đẩy và tổng cử) tại giải VĐTG ở Almaty (Kazakhstan). Chiến thắng này mang về cho Thạch Kim Tuấn 175 triệu đồng tiền thưởng. Cụ thể, theo quy định của Nhà nước mỗi HCV môn cử tạ (môn thuộc nhóm 1) được thưởng 85 triệu đồng, còn HCB được thưởng 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực sĩ này còn phá đến 11 kỷ lục gồm 3 kỷ lục trẻ quốc gia, 3 kỷ lục quốc gia, 2 kỷ lục trẻ châu Á, 2 kỷ lục trẻ thế giới và 1 kỷ lục châu Á. Phần thưởng cho 11 lần vượt thành tích này là 100 triệu đồng. Tổng cộng, Kim Tuấn nhận 275 triệu đồng từ Tổng cục TDTT. Do là vận động viên của TP.HCM, nên anh nhận thêm 1 khoản tương đương giúp Kim Tuấn có được gần 550 triệu đồng tiền thưởng.

Thạch Kim Tuấn kiếm được số tiền thưởng rất khủng nhờ thành tích tuyệt vờ trong năm 2014
Thạch Kim Tuấn kiếm được số tiền thưởng rất khủng nhờ thành tích tuyệt vờ trong năm 2014



Trước đó vào tháng 6, Thạch Kim Tuấn nhận 3 HCV giải trẻ thế giới, phá 2 kỷ lục trẻ thế giới và được bầu là vận động viên xuất sắc nhất. Thành tích này giúp anh có được 350 triệu đồng tiền thưởng. Đến tháng 9, Kim Tuấn đoạt HCB đồng thời phá kỷ lục ở hạng cân 56 kg nam tại ASIAD. Thành tích này giúp anh nhận được gần 700 triệu đồng tiền thưởng gồm 100 triệu đồng tiền thưởng nóng, hơn 100 triệu đồng cho thành tích đoạt HCB, phá kỷ lục… Bên cạnh đó, anh còn nhận được số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng trong vòng 4 năm đến kỳ ASIAD 2018. Tuy nhiên, số tiền thưởng này Kim Tuấn không nhận hết 1 lượt. Chẳng hạn số tiền hỗ trợ hàng tháng từ đơn vị chủ quản TP.HCM (ước tính gần 400 triệu đồng), phải đến sau ASIAD 2018, Kim Tuấn mới được nhận. Mặc dù nhận được tiền thưởng lớn nhưng chi phí hàng năm mà Kim Tuấn phải bỏ ra cũng rất nhiều, đặc biệt là tiền thuốc bổ trợ, ước tính lên đến gần 200 triệu đồng.

Lê Quang Liêm tuy có một năm thi đấu không thành công do bận học cũng như phong độ có phần sa sút nhưng khả năng kiếm tiền của anh vẫn rất đáng nể. Theo thống kê trong năm qua, Quang Liêm kiếm ít nhất 600 triệu đồng tiền thưởng. Trong số này có 21.000 USD cho thành tích đứng hạng 4 giải cờ chớp thế giới 2014, gần 7.000 USD tại giải HD Bank Cup 2014, 1.000 USD cho thành tích đứng thứ 4 giải SPICE Cup 2014… Ngoài ra, Lê Quang Liêm cũng kiếm được một khoản thưởng khác khi giúp đội cờ của Đại học Webster vô địch giải President’s Cup, đoạt HCĐ cờ nhanh giải vô địch đồng đội châu Á, vô địch cờ chớp trong nước. Nhìn chung, cờ vua là môn có tiền thưởng rất cao nên dù sa sút, Lê Quang Liêm vẫn kiếm được số tiền rất lớn so với mặt bằng chung của thể thao Việt Nam.

Lê Quang Liêm kiếm tiền không bằng 1/3 so với năm 2013 cực kỳ thành công. Tuy nhiên, cũng phải thông cảm bởi năm 2014, Liêm không có nhiêu thời gian để chơi cờ như trước do lịch học tại trường Webster.
Lê Quang Liêm kiếm tiền không bằng 1/3 so với năm 2013 cực kỳ thành công. Tuy nhiên, cũng phải thông cảm bởi năm 2014, Liêm không có nhiêu thời gian để chơi cờ như trước do lịch học tại trường Webster.

Ánh Viên đạt rất nhiều thành tích nổi bật trong năm 2014 nên tiền thưởng cô kiếm được cũng rất khá. Cụ thể với 2 HCĐ tại ASIAD 2014, Ánh Viên nhận được 90 triệu đồng từ tiền thưởng theo quy định và thưởng nóng. Tại giải Olympic trẻ 2014 ở Nam Kinh, Ánh Viên đoạt 1 HCV, 1 HCB và phá 1 kỷ lục. Thành tích này giúp cô được thưởng 245 triệu đồng. Ngoài ra, Ánh Viên còn được Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) thưởng 125 triệu khi giành 9 HCV, phá 4 kỷ lục tại giải bơi các nhóm tuổi ĐNA 2014 và 9 HCV tại giải vô địch ĐNA 2014. Tính ra trong năm 2014, Ánh Viên kiếm được gần 460 triệu đồng tiền thưởng, chưa kể tiền lương và các chế độ khác.

Ánh Viên (phải) đoạt nhiều thành tích nhưng số tiền kiếm được không quá nhiều so với các vận động viên khác. Ảnh: Getty Images.
Ánh Viên (phải) đoạt nhiều thành tích nhưng số tiền kiếm được không quá nhiều so với các vận động viên khác. Ảnh: Getty Images.

Hoa khôi làng võ Châu Tuyết Vân tuy thi đấu ở nội dung quyền biểu diễn, không được góp mặt ở ASIAD nhưng với thành tích vô địch châu Á và lần thứ 4 vô địch thế giới, cô cũng nhận được chừng 300 triệu đồng tiền thưởng từ Tổng cục TDTT và đơn vị chủ quản TP.HCM. Số tiền này, cô đưa cho bố mẹ để tích lũy cho tương lai cũng như phụ giúp để nuôi 2 em. Ngoài tiền thưởng, Châu Tuyết Vân còn nhận được số tiền lương tương đối lớn lên đến gần 30 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó với khuôn mặt ăn ảnh cũng như trò chuyện có duyên, Châu Tuyết Vân còn là khách mời thường xuyên trên truyền hình, tham gia các show quảng cáo, giúp cô kiếm được một số tiền kha khá để chi tiêu vào những việc cá nhân.

5

Dương Thúy Vi, tuy là vận động viên duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014 nhưng tiền thưởng cô nhận được chỉ chừng 190 triệu đồng, trong đó có 70 triệu đồng từ Tổng cục TDTT, 50 triệu đồng thưởng nóng từ một công ty bảo hiểm, 10 triệu đồng từ UBND TP.Hà Nội, 20 triệu đồng tiền thưởng nóng từ Quỹ cổ vũ VN của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc…

4

Tính ra tiền thưởng của Thúy Vi chỉ gần bằng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, người nhận gần 7.000 USD cho chức vô địch HD Bank Cup 2014 và 3.000 USD cho thành tích tại giải vô địch cờ chớp, cờ nhanh thế giới 2014. Bù lại cô gái vàng của wushu Việt Nam nhận được suất đặc cách biên chế của ngành thể thao Hà Nội, qua đó có thể ổn định công việc sau khi giải nghệ.


Theo Nguyễn Dương – Zing