“Lăng không kình” – Võ công thượng thừa của Huỳnh Tuấn Kiệt có thật sự lợi hại?

Theo lý giải của đại diện môn phái Nam Huỳnh Đạo, công phu mà võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt luyện tập được gọi là lăng không kình. Loại công phu này có thể dễ dàng đánh ngã người khác mà không cần động thủ.

Xuất hiện người đàn ông bỏ 200 triệu thách đấu… vật tay với Huỳnh Tuấn Kiệt
Nam Huỳnh Đạo tiết lộ lý do đóng cửa, không tiếp võ sư Francois Flores

Đại diện của môn phái cho rằng chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt phải mất 45 năm mới luyện thành nội công đặc biệt này.

Thực tế, lăng không kình là một thuật ngữ trong võ học Trung Hoa, thường xuất hiện ở các dòng thái cực quyền, đã được ông Kim Dung khai thác để viết truyện kiếm hiệp. Trong thể loại truyện của Kim Dung, nhiều từ ngữ nghe có vẻ bay bướm, nhưng cũng không đề cập hoặc ít đề cập đến lăng không kình.

Trong luyện tập khí công, lăng không kình là một trong những phương pháp tập luyện di chuyển các nội lực bên trong phát ra bên ngoài. Một trang web về võ thuật Trung Hoa cho rằng người tập lăng không kình có thể sử dụng khí để đẩy, kéo hoặc vô hiệu hóa đối thủ mà không cần ra đòn.

Riêng đối với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, đại diện môn phái Nam Huỳnh Đạo cho rằng thứ công phu mà ông tập gọi là nội công, khí công tâm pháp của bản môn. Thực chất đây là công phu lăng không kình, trên thế giới cũng từng có nhiều người luyện tập. Tuy nhiên, từng có nhiều võ sư sử dụng loại nội lực này thảm bại khi ra thực chiến.

Related image

Tiêu biểu trong số đó phải kể tới cửu đẳng huyền đai Aikido Ryuken Yanagi, ông được mô tả là có khả năng đánh văng xa nhiều võ sinh mà không hề chạm đến họ. Tuy nhiên, khi đối đầu vơi một võ sĩ MMA, Ryuken thất bại thảm hại.

Theo Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư Lương Ngọc Huỳnh, người am hiểu nội công, khí công cũng phải ít nhất 20 tuổi trở lên. Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt mất 45 tập luyện là điều không thể bởi ông sinh năm 1968, năm nay 49 tuổi, nói vậy nghĩa là ông tập võ từ khi lên 4 tuổi. Nếu nói ông Kiệt tập môn võ này được 29 năm thì nhiều người còn tin chứ 45 năm thì hết sức vô lý.

Cũng theo ông Lương Ngọc Huỳnh, năng lượng là có nhưng nó chỉ tác động giữa hai người thông qua việc cảm nhận. Còn việc dùng sức mạnh, va chạm chân tay tác động để gây ra dòng điện chạy vào đối phương, khiến họ giật giật rồi ngã lăn là điều không có trên thế giới. Đó chỉ là sự ảo tưởng sức mạnh hoặc lừa đảo.

“Tôi cho rằng, Huỳnh Tuấn Kiệt không minh chứng mà vòng vo bắt lỗi võ sư thách đấu không phép là người không có đạo đức trong võ thuật, không có đạo đức trong cuộc sống, trong chính lương tâm của mình”, ông Huỳnh giải thích thêm.

https://youtu.be/qtjq26ZdJbQ

V.Đ – Tổng hợp