Ấn tượng sư Thiếu Lâm thi triển quyền cước để đá bóng

Cách đây 3, 4 năm, chùa Thiếu Lâm thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đưa môn bóng đá vào cho các học nhà sư học tập. Thiếu Lâm Tự cho phép các võ tăng trẻ chơi bóng đá, như một cách rèn kỹ năng quyền cước và cũng để cổ động đội tuyển quốc gia.

Học viện bóng đá ở chùa Thiếu Lâm được mở từ cuối năm 2013. Cho đến nay, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, các nhà sư đã có thể tự tin biểu diễn kỹ thuật. Theo các nhà sư, việc tập bóng đá rất có ích trong khi rèn luyện kungfu. Nó giúp đôi chân của các nhà sư thêm linh hoạt.

Xem loạt ảnh các sư Thiếu Lâm thi triển quyền cước để đá bóng:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17TH (Sưu tầm)