Uy Long môn, sức mạnh đến từ những vật dụng đơn giản

Mới gia nhập vào hệ thống võ cổ truyền được 4 năm, nhưng Uy Long môn đã trở thành võ phái có đông môn sinh và có sức lan tỏa nhất đất Hải Phòng hiện nay.

Võ sĩ Hà Thị Nguyên giành HCV tại Giải VĐ Taekwondo toàn quốc 2015
Những mỹ nhân trên màn ảnh không chỉ đẹp mà còn giỏi võ.

Sự độc đáo mỗi khi nhắc đến Uy Long môn đó chính là sự biến tấu trong các bài võ cổ truyền kết hợp với các binh khí hiện đại, gần gũi với đời sống như cuốc, xẻng, ghế, đòn gánh, chổi…

Nói về lịch sử ra đời của Uy Long môn, võ sư Nguyễn Thị Thanh Tâm, nữ võ sư trẻ nhất miền Bắc cho biết, chị bắt đầu theo nghiệp võ từ năm 13 tuổi.

Ban đầu chị học Karate tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng, nhưng năng khiếu và tài năng thực sự được bộc lộ khi chị chuyển sang học võ cổ truyền.

Năm 1992, chị đã giành được Huy chương Bạc tại Giải võ thuật cổ truyền toàn quốc. Đây chính là thời điểm chị bắt đầu chính thức đi theo con đường võ thuật chuyên nghiệp.

Với mong muốn phát triển võ học cổ truyền và có một mảnh đất riêng để thể hiện niềm đam mê võ thuật, chị đã quyết định thành lập môn phái Uy Long môn.

Nữ võ sư Thanh Tâm hướng dẫn võ sinh luyện tập bài song đao. (Ảnh: Trần Thanh Giang)
Tuy mới gia nhập làng võ cổ truyền Việt Nam nhưng Uy Long môn đã nhanh chóng khẳng định thế mạnh của mình ở đất cảng Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Khánh Long)
Võ sinh Uy Long môn với bài binh khí đơn đao. (Ảnh: Trần Thanh Giang)
Kỹ thuật sử dụng binh khí của Uy Long môn khá độc đáo và phong phú. (Ảnh: Trần Thanh Giang)
Trong tay võ sinh phái Uy Long môn, chiếc đòn gánh nhanh chóng trở thành một thứ vũ khí lợi hại. (Ảnh: Trần Thanh Giang)
Một chiếc ghế nhỏ cũng có thể trở thành vũ khí. (Ảnh: Trần Thanh Giang)
Chiếc xẻng xúc đất được biến hóa sử dụng như một thanh siêu đao. (Ảnh: Trần Thanh Giang)
Cuốc cũng có thể trở thành vật hộ thân độc đáo. (Ảnh: Vũ Khánh Long)
Với Uy Long môn, dường như mọi vật dụng, nhất là các loại nông cụ đều có thể biến thành vũ khí. (Ảnh: Trần Thanh Giang)

Sự khác biệt lớn nhất của Uy Long môn với các môn phái khác đó chính là việc võ sư Nguyễn Thị Thanh Tâm đã sáng tạo, biến tấu các bài võ binh khí cổ thay bằng các binh khí mới, phù hợp cuộc sống hiện đại hơn như: cuốc, xẻng, ghế, đòn gánh, chổi…

Ngoài ra, các thế võ cùng các bài tập khí công mang đặc trưng của Uy Long môn đều hướng tới sự rèn luyện dẻo dai, khéo léo, mang đến cho người tập sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống.

Để môn phái được nhiều người biết đến, võ sư Thanh Tâm đã mạnh dạn liên hệ đưa võ phái của mình vào những trường tiểu học, trung học thông qua mô hình giáo dục thể chất.

Minh chứng cho bước đi đúng hướng này là sau một năm, đa số các nhà trường và phụ huynh học sinh đều phấn khởi khi thấy con em mình ngoan ngoãn và có sức khỏe tốt. Rất nhiều trường tiểu học trên địa bàn quận Lê Chân và quận Ngô Quyền đã mời võ sư của Uy Long môn về giảng dạy.

Chính vì vậy, chỉ trong 6 năm thành lập và “cắm rễ” trên đất cảng Hải Phòng, Uy Long môn đã trở thành một trong những môn phái có sức lan toả lớn. Có những thời điểm, Uy Long môn có đến hàng ngàn môn sinh theo học.

Võ sư Thanh Tâm tâm niệm: “Tôi hướng tới mục tiêu thúc đẩy phong trào học võ cổ truyền, rèn luyện thân thể cũng như ý chí tự lập, tự cường trong thanh thiếu niên Hải Phòng”.

Theo VietnamPlus.vn