Zaza Sor. Aree – Nữ hoàng Muay Thai 22 tuổi ở xứ chùa vàng

Zaza Sor. Aree  nữ võ sĩ sinh ngày 02 tháng 10 năm 1993, là nhà vô địch thế giới hạng ruồi nữ Muay Thai. Bên cạnh đó, Zaza còn là một nữ diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan.

Choáng với cú đi cơ ấn tượng của Manny Pacquiao
Nghi lễ nhập môn của Muay Thái bản địa cổ xưa

Cô chơi thể thao rất nhiều khi cô còn là một đứa trẻ. Lúc cô mê mệt môn thể thao là cưỡi ngựa thì bố của cô đã dạy cho cô học Muay Thái. Sau ba tháng huấn luyện, bố của Zara đã gửi cô đến một cuộc chiến tại một hội chợ ở Saraburi. Zaza thắng trong trận đấu đầu tiên của mình, và bắt đầu sự nghiệp của mình như là một nữ võ sĩ chuyên nghiệp khi cô mới 11 tuổi.

s1

Zaza tiếp tục chiến thắng các trận đấu của mình và danh tiếng của cô ngày càng được lan tỏa khắp cộng đồng Muay Thai. Cô đã giành danh hiệu Flyweight thế giới ở tuổi 15 và trở thành nữ  võ sĩ Thái Lan đầu tiên để trở thành nhà vô địch thế giới môn Muay Thai.

s2

Trong trận đấu đầu tiên của mình ở nước ngoài, Zaza bảo vệ chức vô địch thế giới Flyweight phụ nữ  của cô vào ngày 08/11/2009 tại Nhật Bản, khi cô đánh bại Gracyer Aki theo quyết định nhất trí sau năm vòng. Vào cuối năm 2009, cô đã tham gia vào IFMA Amateur Muaythai vô địch thế giới tại Bangkok, Thái Lan. Cô đã giành huy chương bạc ở hạng mục Flyweight.

s3

Trong tháng 4/2008, Sor. Aree thông báo rằng cô sẽ cố gắng luyện đấm bốc chuyên nghiệp. Cô xuất hiện lần đầu vào ngày 5/9/2008 với Namfon Por Muangpetch. Cô thắng trận boxing đầu tiên của mình một cách quyết định. Tuy nhiên, một tháng sau đó, cô đã bị đánh bại bởi người cùng quê đồng nghiệp của cô là võ sĩ Yani Kokietgym. Sau thất bại đó,  cô lại tạm nghỉ theo đuổi môn Boxing một thời gian.

Xem đoạn video clip về Zara Sor Aree:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”75059″]

Untitled-1

 

Nhất Trung