Cao thủ võ thuật Lý Tiểu Long cũng phải mang súng để tự vệ

Tại đỉnh cao sự nghiệp, Lý Tiểu Long bị quá nhiều người thách đấu mỗi lần xuất hiện trước công chúng nên anh thường mang theo mình một khẩu súng ngắn .367 Magnum để phòng thân.

Sau khi nổi danh với tư cách là một võ sư bất bại, rất nhiều kẻ hám danh đã thách đấu Lý Tiểu Long để minh chứng võ sư này vẫn có thể đánh bại. Hàng tấn chiến thư đã được gửi đến, thậm chí có một số còn ép buộc ông giao đấu.

Khẩu .357 Magnum

Lúc này Lý Tiểu Long cảm thấy mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Biết đâu có một tên điên nào đó bất ngờ xuất hiện và dí khẩu shotgun và xả đạn rồi tuyên bố “Tao đã giết được Lý Tiểu Long”. Điều đó đã khiến ngôi sao võ thuật này mang theo mình một khẩu súng ngắn .367 Magnum để phòng thân mỗi khi ra ngoài.

Có thể một số người sẽ cười đùa rằng cao thủ võ công cái thế lại phải mang súng phòng thân sao? Thực ra việc này cũng có thể hiểu được. Lý Tiểu Long có thể là cao thủ về quyền cước, nhưng nếu có kẻ dùng hung khí thì sẽ ra làm sao. Theo lời nhất đại đệ tử của Lý Tiểu Long – Jess Glover, ông cho biết Lý Tiểu Long cũng là một thiện xạ đáng gờm. Có thể thấy dù quyền cước hay súng đạn thì Lý Tiểu Long vẫn là cao thủ.

Từng tập luyện nhiều môn võ thuật, Lý Tiểu Long hẳn đã có rất nhiều cơ hội để thử nghiệm và chọn ra vũ khí thích hợp cho mình. Chỉ riêng bộ môn Karate mà ông có duyên tiếp xúc thông qua hai người bạn Ed Parker và Chuck Norris đã có khoảng 10 loại vũ khí khác nhau. Trước khi đến với côn nhị khúc, Lý Tiểu Long cũng từng sử dụng đoản côn trên màn ảnh.

https://youtu.be/cYorFm1AtEs

Quang Phượng