Chân Tử Đan khẳng định dù vỡ nợ vẫn thực hiện Diệp Vấn 4

Diệp Vấn 4 đang trong quá trình thực hiện, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan tỏ ra rất tâm đắc với tác phẩm đã làm nên tên tuổi của anh.

Bộ phim Diệp Vấn đầu tiên được khởi chiếu năm 2008. Với vai Diệp Vấn, lần đầu tiên Chân Tử Đan được đề cử giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại liên hoan phim HKFA năm 2009, ngoài ra phim Diệp Vấn còn nhận được 11 đề cử khác, trong đó có giải “phim xuất sắc”, “diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “đạo diễn xuất sắc nhất”. Về doanh thu, phim đạt hơn 400 tỷ chỉ sau 1 tuần khởi chiếu.

Tuy nhiên, từ sau thành công đó, những tưởng Diệp Vấn 2 (2010), Diệp Vấn 3 (2016) ngày càng hoành tráng và hấp dẫn. Nhưng không, khán giả mong đợi bao nhiêu thì họ lại phải thất vọng bấy nhiêu. Bộ phim về sau được nhận xét là kịch bản không có gì mới mẻ, diễn xuất không để lại ấn tượng sâu sắc như phần đầu tiên, đặc biệt là Diệp Vấn 3.

Về doanh thu phòng vé, được biết Diệp Vấn 3 đạt 2618 tỷ đồng tổng doanh thu phòng vé, trong khi Diệp Vấn 2 mới chỉ đạt 788 tỷ đồng. Con số lớn đến bất ngờ này đã gây sự chú ý của các cơ quan điều tra. Đến Cục điện ảnh Trung Quốc cũng đã phải bắt tay vào, cuối cùng phát hiện Chân Tử Đan và đoàn làm phim đã cấu kết với các rạp chiếu phim để ngụy tạo thành tích.

Một số người hâm mộ vẫn tưởng con số đó là sự thành công rực rỡ của loạt phim Diệp Vấn, nhưng sự thật là họ đã bị lừa. Việc khống thành tích của bộ phim không chỉ là tham vọng đạt xếp hạng cao của đoàn phim Diệp Vấn, mà đó còn là sự bao che cho những khuyết điểm, và sự bất mãn của khán giả với những phần phim mới ra.

Từng tuyên bố, Diệp Vấn 3 sẽ chính thức khép lại loạt phim ăn khách này. Tuy nhiên, anh vẫn bắt tay với Diệp Vỹ Tín thực hiện phần 4. Có khán giả bình luận: “Muốn vỡ nợ hay sao mà còn Diệp Vấn?”.

Nam diễn viên từng chia sẻ, bản thân nổi tiếng là nhờ Diệp Vấn, anh không muốn dễ dàng quên đi bộ phim đó. Chân Tử Đan cho biết: “Tôi không muốn Diệp Vấn kết thúc sớm như vậy, cho dù doanh thu phòng vé thế nào đi nữa, tôi vẫn phải thực hiện bộ phim này”. Trong một buổi phỏng vấn về Diệp Vấn 4, Chân Tử Đan còn nhấn mạnh: “Các khán giả của Diệp Vấn còn bận đi làm, bận đi học nhưng cũng đừng quên mua vé xem phim để ủng hộ chúng tôi nhé”.

Theo như tiết lộ của nhà sản xuất, IP Man 4 sẽ có sự góp mặt của Tony Jaa. Một fanpage phim lớn của Trung Quốc đăng tải thông tin Thành Long và sao nữ xinh đẹp Cảnh Điềm cũng sẽ xuất hiện trong phim. Đạo diễn Diệp Vỹ Tín chia sẻ: “Thành Long là thần tượng lớn của Chân Tử Đan, anh sẽ góp mặt trong IP Man 4 với vai trò khá quan trọng, có nhiều trận đánh nhau với Chân Tử Đan”. 

Tổng hợp