(Vothuat.vn) – Shobushi là võ sĩ sumo đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19.

Theo đăng tải trên CNN, Hiệp hội Sumo Nhật Bản (JSA) đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19. Theo đó, Shobushi, tên thật là Kiyotaka Suetake, đã qua đời ở tuổi 28 vì rối loạn chức năng đa cơ quan do viêm phổi.

Shobushi xuất hiện triệu chứng nhiễm Covid-19 từ hôm 4 tháng 4. Tuy vậy, anh không thể xét nghiệm và nhập viện vì tình trạng quá tải.

Shobushi là võ sĩ sumo đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19.

Đến ngày 8 tháng 4, Shobushi mới được nhập viện. Kể từ ngày 19 tháng 4, anh được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt, tuy vậy, tình trạng sức khỏe ngày một xấu đi và anh đã trút hơi thở cuối cùng hôm thứ Tư vừa qua.

“Như một võ sĩ sumo, cậu ấy đã kiên cường chống lại căn bệnh, chịu đựng nỗi đau trong hơn một tháng qua. Cầu mong cậu ấy yên nghỉ nơi chín suối,” trích tuyên bố của JAS.

Ngoài Shobushi, 5 sumo khác cùng người phụ trách lò luyện Takadagawa cũng dương tính với Covid-19.

Được biết, Shobushi thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2007, và đứng thứ 11 trong hạng Sandanme. Ngoài Shobushi, 5 sumo khác cùng người phụ trách lò luyện Takadagawa cũng dương tính với Covid-19.

Vothuat.vn


Tin liên quan: