“Chiến lang 3” chết yểu, Ngô Kinh bị kiện phải bồi thường hàng nghìn tỉ đồng?

Mặc dù phần 2 của “Chiến lang” doanh thu khủng ở Trung Quốc nhưng phần 3 của phim có nguy cơ không được làm tiếp.

Hành trình sắm vai võ thuật của Dylan O’Brien trong American Assassin
5 mỹ nhân Krav Maga trong phim hành động mà bạn không nên bỏ lỡ

Trang Sina của Trung Quốc ngày 20/9 đưa tin, Hãng phim Vạn Đạt liên kết cùng 3 công ty khác tố ngôi sao võ thuật Ngô Kinh vi phạm bản quyền. Cả 4 đơn vị này gửi công hàm của luật sự với ý nhấn mạnh, 5 đoạn trailer của Chiếng lang 2 đến nay vẫn chưa thanh toán tiền quảng cáo, qua đó thể hiện sự khinh miệt uy tín và danh dự hợp pháp của phía đại diện quảng cáo điện ảnh.

Ngô Kinh đứng trước nguy cơ trắng tay sau “Chiến lang 2”

Được biết, 5 trailer được quảng cáo trước thời gian Chiến lang 2 công chiếu với mỗi trailer có thời lượng 2 phút 39 giây, giá trị hơn 30 triệu NDT (102 tỉ đồng). Như vậy nếu cả 4 công ty cùng đòi hỏi tiền quảng cáo thì rất có thể doanh thu khủng 5,7 tỉ NDT (19 nghìn tỉ đồng) của phim cũng không đủ đền bù cho số tiền quảng cáo nói trên.

Sina phân tích, nếu vụ việc này được dàn xếp ổn thỏa sẽ không gây nên tổn thất nhiều cho hai bên. Ngược lại, Ngô Kinh sẽ gặp phải hàng loạt rắc rối, thậm chí anh sẽ không nhận được đồng cát-xê nào.

Theo Sina, đáng chú ý ở chỗ, trong thời gian Ngô Kinh khởi quay bộ phim này không hề có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đồng ý đầu tư cũng như tham gia diễn xuất. Trước khi phim được công chiếu cũng không ai nhắc gì đến chuyện chia chác lợi nhuận. Thế nhưng đến khi phim tạo được tiếng vang lớn và thu về doanh thu khổng lồ, những người đầu cơ nhảy vào gây chuyện.

Có thể nhận thấy vụ việc này Ngô Kinh đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ những đơn vị lớn và phải mất nhiều thời gian để xử lý. Trước đó anh từng có kế hoạch tạm rời xa làng giải trí để nghỉ ngơi, vui vẻ bên gia đình và dưỡng thương để chuẩn bị cho Chiến lang 3. Scandal lần này khiến nhiều người nhận thấy tương lai của phần 3 gần như vô vọng.

Ngô Kinh khó lòng yên ổn sau vụ này.

Ngoài ra, sau 2 tháng Chiến lang 2 ra rạp và phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé ở Trung Quốc khiến ngay đến Ngô Kinh cũng bất ngờ. Tính đến thời điểm hiện tại phim mang về 5,7 tỉ NDT (19 nghìn tỉ đồng).

Theo thông tin ban đầu, phim sẽ ngừng công chiếu vào 28.9, tuy vậy mới đây phía cơ quan quản lý về điện ảnh truyền hình của Bắc Kinh ra thông báo, gia hạn cho phép Chiến lang 2 được chiếu đến hết ngày 28.10 với tổng cộng thời gian là 3 tháng.

Có thể thấy Quốc khánh Trung Quốc (1.10) sẽ diễn ra vào tuần tới, do đó xuất hiện nhiều bom tấn của điện ảnh Hoa sẽ ra mắt trong dịp này. Tuy vậy nhiều người hoài nghi, Chiến lang 2 tiếp tục được công chiếu sẽ khó lòng cạnh tranh nổi các bộ phim mới sắp tới.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến tỏ ra khá bất mãn trước thông tin Chiến lang 2 được gia hạn chiếu rạp. Có người nhận xét: “Càng ngày càng thấy buồn nôn”, hay “bộ phim này quá phí thời gian rồi”.

Một thành viên khác chia sẻ: “Còn không muốn bỏ qua cơ hội ngày quốc khánh nữa sao? Những ai muốn xem thì đã xem rồi, những người không muốn xem thì dù có gia hạn chiếu thêm cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi thấy như vậy là quá đủ rồi”.

Chiến Lang 2 trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại ở Trung Quốc

Chiến Lang 2 là bộ phim ăn khách bậc nhất của điện ảnh Hong Kong do nam diễn viên võ thuật Ngô Kinh làm đạo diễn kiêm vai diễn chính. Phim có tựa đề tiếng Anh là Wolf Warriors 2 ra mắt vào ngày 27.7 tại Trung Quốc. Sau 85 giờ công chiếu, Chiến Lang 2 chính thức vượt mốc 1 tỉ NDT (vượt mặt kỳ tích mà Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì lập được năm 2016), trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại ở Trung Quốc.

Anh Thư (T.H) – Nguồn: Long Hy