‘Diệp Vấn 4’: Cuộc đối đầu của các siêu sao võ thuật

(VoThuat.vn) – Tròn 10 năm tính từ phần phim đầu tiên được công chiếu, Diệp Vấn (Ip Man) đã trở thành thương hiệu ăn khách, đưa tên tuổi ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lên một tầm cao mới. 

Diệp Vấn 4 có bối cảnh tại Trung Quốc và Mỹ, sẽ được công chiếu vào tháng 10 này, ngoài Chân Tử Đan còn có siêu sao võ thuật Thành Long, hứa hẹn những màn đấu võ nảy lửa, đẹp mắt.

Nội dung phần phim mới xoay quanh câu chuyện về người học trò xuất sắc của Diệp Vấn là Lý Tiểu Long, trong thời gian anh đến thành phố Seattle, Mỹ và mở trường võ thuật (thập niên 1960). Khi Lý Tiểu Long có mâu thuẫn với người trong khu vực, Diệp Vấn đã có mặt để giúp Lý Tiểu Long thiết lập một vị trí vững chắc hơn ở tại khu phố Tàu – Chinatown và giành chiến thắng trước kẻ thù mình. Thể hiện sức mạnh và tinh thần của môn võ Vịnh Xuân quyền, Diệp Vấn cũng đã giành được sự tôn trọng của cộng đồng địa phương. Bộ phim cũng sẽ mô tả quá trình môn võ nổi tiếng kung fu hình thành và phát triển tại Mỹ.

Poster phim Ip Man4

Với điện ảnh Hoa ngữ, Chân Tử Đan vốn là ngôi sao nổi tiếng của dòng phim võ thuật, nhưng rõ ràng thương hiệu phim Diệp Vấn đã đẩy sự nghiệp của anh lên một tầm cao mới. Bộ phim đã thành công vang dội tại phòng vé. Trong đó, Ip Man3 – Diệp Vấn 3 là phần phim thành công nhất trong series này, thu về tổng cộng 769 triệu nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc. Đây cũng chính là lý do, năm 2016, Chân Tử Đan bày tỏ mong muốn và gợi ý nhà sản xuất nên thực hiện phần thứ 4, nhưng dự án đã không thể triển khai sớm cho đến tận tháng 4/2018. Lý do không phải vì vấn đề ngân sách mà do nhân vật chính, “Diệp Vấn” Chân Tử Đan quá bận rộn với các bộ phim khác.

Khi được phát hành vào năm 2008, bộ phim Ip Man đầu tiên đã thu được thành công lớn cả về mặt thương mại và nghệ thuật. Bộ phim trở thành bàn đạp đưa tên tuổi Chân Tử Đan trở nên nổi tiếng hơn ở Trung Quốc trong khi bản thân bộ phim và Chân Tử Đan đều được khán giả phương Tây đón nhận nhiệt liệt. Hai phần tiếp theo sau đó cũng đều là những quả bom phòng vé. Mỗi bộ phim đều tập trung vào một giai đoạn khác nhau trong cuộc đời và sự nghiệp của vị võ sư huyền thoại.

Với điện ảnh Hoa ngữ, Chân Tử Đan vốn là ngôi sao nổi tiếng của dòng phim võ thuật

Ip Man kể về cuộc chiến đấu nổi tiếng của Diệp Vấn chống lại sự xâm lược của Nhật Bản vào năm 1937. Tiếp đến, cùng với Hồng Kim Bảo – cũng là một võ sư nổi tiếng Hong Kong, Ip Man 2 theo chân các nhân vật chính đến Hong Kong vào những năm xứ cảng thơm bị thực dân Anh chiếm đóng (khoảng giữa thập niên 1940). Trong bộ phim thứ ba, Ip Man chiến đấu với một võ sĩ quyền Anh do Mike Tyson thủ vai và chứng kiến cái chết của vợ mình. Đến cuối phim, ông nhận Lý Tiểu Long làm đệ tử.

Ip Man 4 là một trong bốn bộ phim mà siêu sao võ thuật Chân Tử Đan thực hiện trong năm 2018, cùng với Big BrotherIceman 2 và Enter the Fat Dragon. Đây sẽ là phần đầu tiên trong loạt phim có bối cảnh quay tại Mỹ.

Đảm nhận 4 dự án phim điện ảnh trong năm nay, gồm cả Diệp Vấn 4, với các vai trò khác nhau, Chân Tử Đan hiện là nam diễn viên, nghệ sỹ bận rộn nhất làng giải trí Hoa ngữ. Anh thậm chí có rất ít thời gian dành cho gia đình. Chẳng thế mà ngay sau khi Diệp Vấn 4 kết thúc phần ghi hình tại Trung Quốc, Chân Tử Đan hối hả bắt tay vào thực hiện hậu kỳ cho 2 bộ phim do công ty riêng của anh sản xuất tới mức không thể tham dự tiệc đóng máy với đoàn phim.

Ip Man4 là một trong bốn bộ phim mà siêu sao võ thuật Chân Tử Đan thực hiện trong năm 2018

Quyết định thực hiện bộ phim Diệp Vấn thứ 4, Chân Tử Đan nhận thù lao 100 triệu đô la Hong Kong với vai đại sư chưởng môn phái Vịnh Xuân quyền. Vì vợ của Diệp Vấn đã chết trong phần trước, nên nữ diễn viên, người mẫu Hùng Đại Lâm sẽ không trở lại trong bộ phim mới. Khi được hỏi liệu Diệp Vấn sẽ có một mối quan hệ lãng mạn khác trong phim? Chân Tử Đan nói đùa rằng anh sẽ đưa ra gợi ý cho đạo diễn nhưng nếu có thì người đó chắc chắn không phải do vợ anh, diễn viên, người mẫu Uông Thi Thi, thủ vai. Lý do như Chân Tử Đan nói là vợ anh còn bận giúp điều hành công ty của gia đình – hiện đang là công ty quản lý của diễn viên Jessica Jann và cặp song sinh – con trai của nam diễn viên nổi tiếng Hong Kong Thang Trấn Nghiệp là Bruce Tong và Chris Tong.

Đạo diễn nổi tiếng Hong Kong Wilson Yip, sinh năm 1963 và đạo diễn võ thuật Viên Hòa Bình tiếp tục trở lại vị trí của mình trong Diệp Vấn phần 4. Dàn diễn viên chính, ngoài Chân Tử Đan sẽ có thêm nam diễn viên người Mỹ Scott Akins, diễn viên ca sỹ Đài Loan Ngô Kiến Hào, cùng với đó là sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt – siêu sao võ thuật Thành Long. Anh sẽ đóng sẽ đóng vai bậc đàn anh đáng kính trong khu phố Tàu và vai diễn này được xem như khách mời của phim.

Scott Adkins và Chân Tử Đan trên trường quay Ip Man 4

Nam diễn viên Scott Atkins đã trở nên nổi tiếng với những người hâm mộ thể loại phim võ thuật hành động khi anh đảm nhận vai chính trong Undisputed II: Last Man Standing và một số bộ phim hành động gồm Jean-Claude Van Damme. Adkins cũng đã thể hiện kỹ năng của mình với tư cách là một võ sĩ với vai diễn trong các bộ phim bom tấn của Hollywood như X-Men Origin: Wolverine, Doctor Strange và The Bourne Ultimatum. Nam diễn viên cũng đóng vai chính trong một số bộ phim được yêu thích, bao gồm Ninja, Undisputed III: The Redemption và Boyka: Undisputed. Được biết, đích thân Chân Tử Đan đã mời Adkins góp mặt Ip Man 4, tác phẩm được ví là “kiệt tác phim võ thuật hiện đại”.

Chân Tử Đan và ca sỹ, diễn viên Đài Loan Ngô Kiến Hào

Nhận lời tham gia trong Diệp Vấn 4, ca sỹ, diễn viên Đài Loan Ngô Kiến Hào cho biết bản thân anh cảm thấy “vô cùng vinh dự và may mắn khi được là một phần của bộ phim tiếp theo của thương hiệu phim võ thuật hấp dẫn, tuyệt vời này”. Từ trước đến nay, tôi đã luôn mong muốn muốn được đóng trong một bộ phim hành động và bây giờ thì tôi có được cơ hội đó, hơn thế nữa, lại được sát cánh với sư huynh Chân Tử Đan và huyền thoại đạo diễn hành động Viên Hòa Bình”, Ngô Kiến Hào nói.

Diệp Vấn 4 công chiếu tại Việt Nam bắt đầu từ 18/10/2018.

Theo Thuỳ Linh – thegioidienanh