Tinh hoa võ thuật Trung Hoa hội tụ trong “Huyền thoại Kung Fu“

(VoThuat.vn) – Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tứ đại tôn sư võ thuật của Trung Hoa cùng xuyên không để hội ngộ trong bối cảnh thời hiện đại?

“Huyền thoại Kung Fu” (Kung Fu League) là bộ phim thuộc thể loại võ thuật – hài xoay quanh 4 vị cao thủ võ thuật Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân và Diệp Vấn. Tình cờ, cả 4 người cùng nhau vượt thời gian và gặp nhau ở thời hiện đại. Thủ vai chính trong phim là 4 diễn viên: Triệu Văn Trác, An Chí Kiệt, Trần Quốc Khôn và Đỗ Vũ Hàng.

Tuy không có ngôi sao nào thật sự nổi bật trong làng giải trí Hong Kong hiện nay nhưng đây đều là các ngôi sao giàu thực lực và đã khẳng định được tên tuổi của mình qua các vai diễn để đời.

4 vị cao thủ võ thuật Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân và Diệp Vấn.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của 4 vị tông sư xuất thân từ những môn phái khác nhau, lại có tính cách và đại diện cho mỗi thời đại khác nhau, giữa các vị tôn sư không thể tránh khỏi những bất hòa. Tuy vậy, họ vẫn có chung lý tưởng đấu tranh vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và cùng nhau hợp sức để tiêu trừ kẻ xấu ở thời hiện đại.

Bên cạnh đó, mặc dù từng lập vô số chiến công hiển hách trong quá khứ, các huyền thoại võ lâm đều vướng phải những tình huống dở khóc dở cười do nhân sinh quan khác biệt so với bậc hậu bối. Điều này đã tạo nên nét dí dỏm duyên dáng nhưng vẫn thể hiện được tinh thần nghĩa hiệp của 4 vị tông sư.

Vào vai Hoàng Phi Hồng, không ai khác chính là Triệu Văn Trác – người từng nhiều lần hóa thân thành công vào vai đại tông sư của Hồng gia quyền. Giỏi các môn đấu kiếm, tán thủ, tinh thông Thái Cực Quyền, Triệu Văn Trác thuộc nhóm sao võ thuật hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi anh gắn liền với các phim về anh hùng võ thuật Hoàng Phi Hồng như phim truyền hình Hoàng Phi Hồng (1996), các phim điện ảnh Hoàng Phi Hồng 4: Vương giả chi phong (1993), Hoàng Phi Hồng 5 (1994) hay Hoàng Phi Hồng: Nam bắc anh hùng (2018).

Vai diễn Hoắc Nguyên Giáp do An Chí Kiệt thể hiện. Qua hơn 10 năm sự nghiệp, An Chí Kiệt sở hữu số lượng vai diễn khá đáng nể và không ít lần được đọ sức cùng những ngôi sao võ thuật nổi tiếng như Thành Long, Chân Tử Đan, Ngô Kinh, Triệu Văn Trác…

Vai diễn Trần Chân do diễn viên Trần Quốc Khôn thủ vai. Được mệnh danh là “bản sao Lý Tiểu Long” do có ngoại hình hao hao huyền thoại làng võ thuật, Trần Quốc Khôn cũng từng đóng vai Lý Tiểu Long này trong loạt phim truyền hình The Legend of Bruce Lee (2008) và Diệp Vấn 3 (2015).

Đỗ Vũ Hàng lại một lần nữa có vinh dự thể hiện đại tông sư Vịnh Xuân Quyền – Diệp Vấn sau bộ phim The Legend is Born: Ip Man (2010).

Ngoài ra, “Huyền thoại Kung Fu” còn có sự góp mặt của dàn ngôi sao đương thời nổi tiếng, gồm có diễn viên Lương Tiểu Long (Kung Fu Hustle), “Thiên vương châu Á” Châu Kiệt Luân (Jay Chou) và nữ ca sĩ nhạc pop Trương Dao.

Nếu khán giả nào yêu thích phim Hong Kong thì chắc hẳn đều biết đến cái tên Lưu Trấn Vĩ, vị đạo diễn kỳ cựu của làng điện ảnh xứ cảng thơm. Không chỉ để lại một kho tàng phim ảnh đồ sộ với rất nhiều siêu phẩm hợp tác với hàng loạt diễn viên hàng đầu Hong Kong như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Hồng Kim Bảo hay Lý Liên Kiệt mà đạo diễn họ Lưu còn có tầm ảnh hưởng và tiếng nói rất lớn. Trong những năm gần đây, ông ít xuất hiện trong làng giải trí và cũng ít sản xuất dự án mới, và “Huyền thoại Kung Fu” là sự bất ngờ mang đến cho khán giả khi phim sẽ chính thức được công chiếu vào ngày 7/12.

Một số hình ảnh trong phim “Huyền thoại Kung Fu”:

Anh Thư (T.H)