Giải karate vô địch miền Bắc chính thức tranh tài tại Điện Biên đồng thời quy tụ con số đông đảo với 250 võ sĩ tham gia các nội dung.

Võ sĩ karate đã bước vào thi đấu giải vô địch miền Bắc năm 2023. Ảnh: NGUYỄN HIỀN.BĐB

Chương trình tranh tài của giải karate vô địch miền Bắc năm 2023 đã khai màn ngày 26-3 tại nhà thi đấu tỉnh Điện Biên.

Năm nay, giải đấu quy tụ 250 võ sĩ của 16 đơn vị thuộc khu vực miền Bắc gồm Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Thái Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Cao Bằng, Quân đội, Công an Nhân dân, Điện Biên (chủ nhà)… về tranh tài tranh 75 bộ huy chương đối với kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) dành cho bốn nhóm tuổi nam và nữ gồm: 10 – 11 tuổi, 12 – 14 tuổi, 15 – 17 tuổi và trên 18 tuổi. Nhiều võ sĩ từng dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 năm ngoái cũng tham dự giải lần này.

Giải karate vô địch miền Bắc đã được bộ môn karate (Tổng cục TDTT) đưa vào hệ thống thi đấu thường niên của karate Việt Nam. Năm nay là năm thứ ba, giải được tổ chức. Tại kỳ thi đấu vô địch miền Bắc lần thứ hai vào năm ngoái tổ chức tại Hải Dương, đội karate Quân đội đứng vị trí thứ nhất còn hạng nhì là karate Công an Nhân dân.

Tại giải, các trọng tài tham gia điều hành đều là trọng tài cấp quốc gia có kinh nghiệm trong công tác điều hành các giải đấu trong nước và quốc tế. Giải sẽ thi đấu tới hết ngày 29-3.

Theo SGGP Online

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link