50 tuổi, Bernard Hopkins vẫn chưa muốn dừng lại

Ngôi sao quyền Anh từng vô địch 2 cân thế giới Bernard Hopkins tiết lộ ý định muốn thượng đài ở hạng siêu trung trong giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Tay đấm Bernard Hopkins (phải)
Tay đấm Bernard Hopkins (phải)

 

Hồi tháng 11, Bernard Hopkins để thua Sergey Kovalev ở trận đấu thuộc hạng dưới nặng, qua đó để mất đai vô địch của IBF, WBA và WBO. Tưởng như thất bại đó sẽ trở thành dấu chấm hết cho ngôi sao người Mỹ, khi đã sang tuổi 50.

Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sports News, Bernard Hopkins bất ngờ cho biết kế hoạch gây sốc trong tương lai. Theo đó, việc đánh ở hạng siêu trung có thể giúp nhiều đài truyền hình chú ý đến tên tuổi tay đấm người Mỹ này nhiều hơn. Được biết, trong quyền Anh thì hạng bán trung, trung và siêu trung luôn rất hấp dẫn khi tập hợp nhiều ngôi sao tên tuổi. Từ đó, các đài truyền hình cũng để mắt tới các trận đấu này đặc biệt hơn.

Tay đấm này nói: “Thi đấu ở hạng siêu trung là vấn đề đang được đề cập đến rất nhiều, cũng như thu hút những gã khổng lồ trong thế giới truyền hình.

Cảm thấy ổn khi đánh ở hạng 76 kg. Thực tế thì, nếu bạn nhìn lại 4 trận gần đây, tôi chơi khá tốt khi đấu ở hạng 79 kg. Tôi thấy bản thân đã qua thời đỉnh cao một chút, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ ra đòn của bản thân“.

Đầu tuần này, trang BoxingScene.com cho biết Hopkins sẽ là đối thủ thách thức với Carl Froch cho trận tranh đai vô địch hạng siêu trung của IBF và WBA nếu tay đấm người Anh không đạt được thoả thuận đấu với Julio Cesar Chavez Jr.

Trong sự nghiệp, Bernard Hopkins từng thắng 55 trận, thua 7 và hoà 2. Số trận thắng knock-out của tay đấm này là 32 trận.

Thiên Yết