Aikido Việt Nam phải đoàn kết để phát triển. Tại sao không?

Du nhập vào Việt Nam khá sớm so với các môn võ khác, Aikido là một môn võ thuật hiện đại của Nhật Bản được Ueshiba Morihei sáng tạo ra trên cơ sở các môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản. Ngay khi vào Việt Nam, Aikido ngay lập tức thu hút được nhiều người theo học, đây là một môn võ thuật rất phù hợp cho nhiều lứa tuổi đặc biệt là nữ giới và thanh thiếu niên, trẻ em.

Aikido được chính thức được truyền bá vào Việt Nam rất sớm từ những năm 1958 của thế kỷ trước, nhờ công của võ sư Đặng Thông Trị, sau này võ sư Đặng Thông Phong – em trai của Đặng Thông Trị đã tiếp nối anh trai, mở đầu cho sự phát triển của Aikido tại Việt Nam. Và hoạt động đầu tiên chính là việc sáng lập ra Aikido Tenshinkai – tổng cục Aikido tại Việt Nam.

Võ sư Đặng Thông Phong – người phát triển Aikido ở Việt Nam
Võ sư Đặng Thông Phong – người phát triển Aikido ở Việt Nam

Ngay khi được du nhập vào Việt Nam, phong trào Aikido phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhiều võ sinh theo học, nhiều câu lạc bộ, võ đường huấn luyện Aikido được thành lập.

Từ khi ông Đặng Thông Phong rời khỏi Việt Nam đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ vào năm 1985 thì phong trào của Aikido Việt Nam dần dần đi xuống. Vị trí của Aikido trong làng võ Việt Nam trở nên nhạt nhòa mặc dù về bề dày lịch sử thì Aikido vào Việt Nam rất sớm so với các môn võ khác.

Phóng viên VoThuat.vn đã có cuộc trao đổi trực tiếp với võ sư Đặng Thông Phong, 7 đẳng Aikido, 5 đẳng Judo và 6 đẳng Taekwondo – người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Aikido Việt Nam ngay trên đất Mỹ về những tâm huyết mà ông dành cho Aikido Việt Nam trong nhiều năm qua.

Logo của Aikido Tenshinkai
Logo của Aikido Tenshinkai

Võ sư Đặng Thông Phong nay đã gần 80 tuổi nhưng trong trái tim của ông với lòng nhiệt huyết về Aikido ông vẫn đau đáu một nỗi niềm mong muốn mình có thể đóng góp công sức giúp cho Aikido Việt Nam  phát triển và tạo dựng được vị trí trên bản đồ thế giới. Trong cuộc trò chuyện, võ sư đã trải lòng và chia sẻ rằng ông luôn hướng về Aikido Việt Nam:

“Thời gian trước, cũng có lời mời Tổng thư ký Aikido Thế giới sang Việt Nam để hỗ trợ, giúp đỡ để đưa Aikido Việt Nam định vị trên bản đồ thế giới. Cũng có qua vài lần nhưng vẫn không có cơ hội để có thể ngồi lại với nhau trao đổi. Cho đến ngày hôm nay, Aikido Thế giới vẫn không công nhận Aikido Việt Nam vì không có người có đủ khả năng lãnh đạo.

Về vần đề trao đổi văn hóa, phát triển Aikido thì Aikido Thế giới có thể sang Việt Nam để giúp đỡ, bởi vì mỗi năm đều có 1-2 tour đến các nước Đông Nam Á.  Tôi là người được tổ sư ủy quyền, và là người phát triển Aikido Việt Nam nhưng Việt Nam lại không công nhận Tenshinkai (tên Tenshinkai là do Tổ sư đặt cho chi bộ Aikido Việt Nam vào thời kỳ Đặng Thông Trị còn tại quê nhà, nhưng chính ông Phong là người được chính Tổ sư Morihei Ueshiba ủy nhiệm để phát triển Aikido trên toàn lãnh thổ Việt Nam),và một số HLV đã chỉ thị không cho dùng tên đó. Và nhiều vấn đề khác nữa nên Aikido Việt Nam vẫn chưa thể phát triển được. 

Tôi đã không về Việt Nam từ năm 2008, mặc dù rất muốn về Việt Nam để được góp sức sức mình cho sự phát triển phong trào Aikido tại Việt Nam nhưng mọi người ở Việt Nam chưa coi trọng và quan tâm nhiều đến Aikido.  Bên cạnh đó, trước đây mỗi lần về  tôi đều tự hổ trợ, bỏ ra mọi chi phí đi đứng, ăn ở, đưa các HLV từ Sài Gòn ra Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Tất cả những điều tôi làm tất cả là vì “thương” bộ môn này, tôi tâm huyết với Aikido.”

Ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ông Võ Danh Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thế giới cùng với ông Đặng Thông Phong (áo trắng) - người phát triển Aikido ở Việt Nam
Ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam(ngoài cùng bên trái) và ông Võ Danh Hải – Phó chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thế giới (ngoài cùng bên phải)  cùng với võ sư Đặng Thông Phong (áo trắng – người có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Aikido Việt Nam) tại California, Hoa Kỳ.
Ông Võ Danh Hải - Phó chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thế giới bên cạnh võ sư Đặng Thông Phong
Ông Võ Danh Hải – Phó chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thế giới bên cạnh võ sư Đặng Thông Phong tại Califoria, Hoa Kỳ

Khi được đề cập về việc nếu như phía Việt Nam có lời mời võ sư Đặng Thông Phong trở về nước để phát triển Aikido ở Việt Nam, vị võ sư vui vẻ nói rằng: “Lòng tôi lúc nào cũng hướng về quê hương Việt Nam và Aikido.”

Từ những lời chia sẻ tâm huyết với môn võ Aikido của võ sư Đặng Thông Phong, một câu hỏi được đặt ra cho những người làm công tác phát triển Aikido Việt Nam rằng: Tại sao không đoàn kết lại để tìm ra một hướng đi chung đưa Aikido Việt Nam phát triển?

https://www.youtube.com/watch?v=KIbgT8Hkux8

Vothuat.vn thực hiện