Amanda Nunes vs. Cris Cyborg chắc chắn sẽ xảy ra

Kể từ khi nhà vô địch UFC nữ hạng featherweight Cris Cyborg thách đấu Holly Holm tại UFC 219, nhà vô địch UFC nữ hạng bantamweight Amanda Nunes đã rất háo hức với trận đấu này.

Chủ tịch của UFC, Dana White dường như cũng có dự định thực hiện theo kế hoạch này. Và trong khi vẫn còn có 1 vài rào cản lớn cần giải quyết trước khi trận đấu được thiết lập, huấn luyện viên chính của Nunes tại American Top Team, Conan Silveira, rất tự tin cho rằng trận đấu sẽ xảy ra.
Mọi người đều muốn thấy điều đó,” Silveira nói trên MMAjunkie.“Tôi nghĩ họ có cơ hội tốt nhất để đánh dấu tên tuổi của mình trên dấu ấn lịch sử.”
“Tôi tin rằng Amanda đã chuẩn bị khá tốt cho phần thi đấu cho hạng cân featherweight. Cô ấy sẽ không đôn cân nữa. Cô ấy hầu như đã rất mạnh trong hạng cân này. Tôi cũng tin rằng sự thiếu hụt sức mạnh của Cyborg chắc chắn sẽ là lợi thế cho Amanda. Tôi nghĩ đó là 1 trận đấu hoàn hảo. Một sự sắp xếp hợp lí. Đó là 1 trận đấu của những nhà vô địch – mà chúng ta không thường được xem cho lắm.”


Tôi nghĩ nó không chỉ 100% mà là 1000% là trận đấu này sẽ diễn ra…Tôi nghĩ đây sẽ là điều mà mọi người mong muốn thấy, thậm chí những người nghĩ rằng họ sẽ mất gì đó. Tôi chỉ nghĩ rằng, đó là 1 trận đấu giữa những nhà vô địch. Tôi nghĩ họ cần có trận đấu đó. Đó sẽ là 1 bước thúc đẩy lớn cho MMA nói chung, và cả cho phụ nữ và đàn ông. Mọi người đều muốn thấy trận đấu này diễn ra. Tôi nghĩ họ đang có cơ hội tuyệt vời nhất để ghi lại dấu ấn của mình vào lịch sử.”


“Tôi tin rằng sẽ rất khó để bạn chiến đấu và trở thành 1 võ sĩ. Và sẽ càng khó hơn nhiều để thắng và trở thành nhà vô địch. Nhưng khi bạn có cơ hội để lưu lại tên mình trong lịch sử, bạn nên nắm chắc cơ hội này. Đó là điều tốt cho tất cả mọi người. Nếu Cyborg là một chiến binh trong American Top Team, thì điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cơ hội của những gì đến từ trận đấu là 1 điều gì đó mà chỉ có 1 vài người cần phải làm trong cuộc sống.”


Nguyễn Thái