Amir Khan chê Mayweather hèn nhát vì hư danh ‘Độc cô cầu bại’

Võ sĩ người Anh liên tục bị khước từ lời thách đấu, dù đã đáp ứng mọi đòi hỏi của Floyd Mayweather.

“Tôi muốn thượng đài vào tháng 5/2015 và tôi muốn đấu với Mayweather, nhưng mọi thứ đang đi vào ngõ cụt”, Khan nói trên báo Anh Sport Mail.

Khan được xem là võ sĩ hay nhất làng quyền anh hạng bán trung thế giới, không tính Mayweather và võ sĩ Philippines Manny Pacquiao, bộ đôi ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với phần còn lại. Ngôi sao đang lên người Anh vì thế không dấu diếm khát khao muốn so găng với hai tên tuổi lớn kia.

  Khan rất nóng lòng được so găng với Mayweather hoặc Manny Pacquiao
Khan rất nóng lòng được so găng với Mayweather hoặc Manny Pacquiao

Khan từng nhiều lần thách đấu Mayweather, nhưng đều bị “Độc cô cầu bại” khước từ. “Tôi đã đáp ứng mọi điều kiện mà Mayweather đặt ra. Anh ta muốn tôi đánh ở hạng bán trung, tôi đã làm thế, anh ta muốn tôi làm trưng cầu ý kiến người hâm mộ, tôi đã làm và được chọn, anh ta muốn tôi đánh bại một đối thủ hàng đầu ở hạng cân, và tôi đã hạ Devon Alexander, võ sĩ mà Mayweather cũng chẳng dám thượng đài so găng”, ngôi sao 28 tuổi người Anh chia sẻ.

Khan cũng nhấn mạnh rằng tên tuổi của anh đủ đảm bảo mang lại doanh thu lớn – một yếu tố mà Mayweather luôn bác bỏ và xem như rào cản khiến anh không muốn đấu với đàn em người Anh. Võ sĩ gốc Pakistan vì thế ám chỉ rằng Mayweather không còn đủ dũng khí để đương đầu với những tên tuổi lớn, mà chỉ tìm kiếm những đối thủ an toàn nhằm bảo vệ hư danh “Độc cô cầu bại”.

“Những trận đấu của tôi luôn mang lại rất nhiều tiền, không chỉ ở thị trường Mỹ, nhưng Mayweather liên tục né tránh tôi. Anh ta luôn né tránh hai tên tuổi của làng quyền anh, là tôi – Amir Khan, và Pacquiao. Mayweather chỉ muốn duy trì thành tích bất bại và không muốn đánh những trận lớn. Nếu cứ lãng tránh các võ sĩ hàng đầu, mà chỉ đấu với những người đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp hoặc không còn ở đỉnh cao, Mayweather sẽ còn bất bại”, Khan nói.

Võ sĩ người Anh tự hào anh không hèn nhát như thế: “Những đối thủ mà tôi từng so găng đều đạt phong độ đỉnh cao và rất nguy hiểm. Tôi lẽ ra cũng chẳng cần phải đấu với họ, nhưng tôi đã làm thế. Thất bại không biến bạn thành một tay đấm tồi, mà còn chứng tỏ bạn giỏi như thế nào nếu biết cách đứng dậy và chiến thắng sau mỗi thất bại”.

Mayweather từng muốn Khan thắng một võ sĩ hàng đầu để nhận lời thi đấu. Nhưng sau khi Khan đánh bại Devon (trái), "Độc cô cầu bại" vẫn lẫn tránh anh.
Mayweather từng muốn Khan thắng một võ sĩ hàng đầu để nhận lời thi đấu. Nhưng sau khi Khan đánh bại Devon (trái), “Độc cô cầu bại” vẫn lẫn tránh anh.

Khan từng nhiều lần thách đấu Mayweather, nhưng đều bị “Độc cô cầu bại” khước từ. “Tôi đã đáp ứng mọi điều kiện mà Mayweather đặt ra. Anh ta muốn tôi đánh ở hạng bán trung, tôi đã làm thế, anh ta muốn tôi làm trưng cầu ý kiến người hâm mộ, tôi đã làm và được chọn, anh ta muốn tôi đánh bại một đối thủ hàng đầu ở hạng cân, và tôi đã hạ Devon Alexander, võ sĩ mà Mayweather cũng chẳng dám thượng đài so găng”, ngôi sao 28 tuổi người Anh chia sẻ.

Khan cũng nhấn mạnh rằng tên tuổi của anh đủ đảm bảo mang lại doanh thu lớn – một yếu tố mà Mayweather luôn bác bỏ và xem như rào cản khiến anh không muốn đấu với đàn em người Anh. Võ sĩ gốc Pakistan vì thế ám chỉ rằng Mayweather không còn đủ dũng khí để đương đầu với những tên tuổi lớn, mà chỉ tìm kiếm những đối thủ an toàn nhằm bảo vệ hư danh “Độc cô cầu bại”.

“Những trận đấu của tôi luôn mang lại rất nhiều tiền, không chỉ ở thị trường Mỹ, nhưng Mayweather liên tục né tránh tôi. Anh ta luôn né tránh hai tên tuổi của làng quyền anh, là tôi – Amir Khan, và Pacquiao. Mayweather chỉ muốn duy trì thành tích bất bại và không muốn đánh những trận lớn. Nếu cứ lãng tránh các võ sĩ hàng đầu, mà chỉ đấu với những người đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp hoặc không còn ở đỉnh cao, Mayweather sẽ còn bất bại”, Khan nói.

Võ sĩ người Anh tự hào anh không hèn nhát như thế: “Những đối thủ mà tôi từng so găng đều đạt phong độ đỉnh cao và rất nguy hiểm. Tôi lẽ ra cũng chẳng cần phải đấu với họ, nhưng tôi đã làm thế. Thất bại không biến bạn thành một tay đấm tồi, mà còn chứng tỏ bạn giỏi như thế nào nếu biết cách đứng dậy và chiến thắng sau mỗi thất bại”.

Phương Minh