Amir Khan gửi chiến thư đến Mayweather và Pacquiao

Tự tin đang đạt đỉnh cao phong độ sau khi thắng Devon Alexander, võ sĩ người Anh tin anh đã đủ tầm để so găng với hai võ sĩ hạng bán trung hay nhất thế giới hiện nay.

Trên võ đài Las Vegas hôm qua, Khan dễ dàng thắng Devon bằng quyết định đồng thuật của trọng tài trong trận bảo vệ đai bạc WBC. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của võ sĩ 28 tuổi người Anh gốc Pakistan và qua đó giúp Khan tự tin rằng anh đã sẵn sàng thách thức hai tên tuổi lớn nhất là Pacquiao và Mayweather.

Khan chơi áp đảo và thắng xứng đáng Devon sau 12 hiệp đấu ở Las Vegas hôm qua.
Khan chơi áp đảo và thắng xứng đáng Devon sau 12 hiệp đấu ở Las Vegas hôm qua.

“Ở tuổi 28, tôi cảm thấy mình đánh tốt hơn nhiều so với khi 26 tuổi”, Khan tuyên bố hôm qua. “Tôi đang đạt đến đỉnh cao của mình và ngày một tiến bộ hơn với tư cách một võ sĩ quyền anh. Tôi nóng lòng muốn chứng tỏ với cả thế giới những gì tôi có. Chiến thắng này đặt tôi vào vị trí thuận lợi để đấu với những tên tuổi lớn nhất của làng quyền anh hiện tại, như Mayweather hay Pacquiao. Tôi tin mình thuộc về những trận so găng đỉnh cao như thế”.

Khan sẽ phải chờ đợi sớm nhất đến ngày 2/5 sang năm mới biết anh có thể thượng đài với ai trongMayweather và Pacquiao. Mới đây, đại diện của Mayweather nói rằng 2/5 là ngày võ sĩ người Mỹ này so găng với đối thủ Philippines.

Khan tin rằng Mayweather hẳn muốn đấu với Pacquiao hơn với anh, vì “cách đánh của tôi sẽ khiến anh ta gặp nhiều vấn đề”. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi các trợ lý dàn xếp một hợp đồng thi đấu với Mayweather.

Khan tin rằng đã tới lúc anh lật đổ sự thống vị của bộ đôi quyền lực Pacquiao - Mayweather.
Khan tin rằng đã tới lúc anh lật đổ sự thống vị của bộ đôi quyền lực Pacquiao – Mayweather.

“Quyền quyết định là ở Mayweaather. Anh ta nắm quyền chủ động, tôi hy vọng đội của mình sẽ biến trận so găng giữa tôi với Mayweather thành hiện thực. Đó là trận quyền anh mà người hâm mộ Anh nói riêng và hâm mộ quyền anh nói chung đều chờ đợi”, Khan nhấn mạnh.

Trong trường hợp không nhất trí với Mayweather, Khan sẽ hướng đến Pacquiao hoặc võ sĩ đồng hương Kell Brook: “Nếu Mayweather không mốn đấu, tôi nghĩ Pacquiao sẽ là đối thủ tuyệt vời. Chúng tôi từng tập cùng nhau. Brook thì luôn sẵn sàng đấu với tôi, nhưng lúc này, tôi chỉ muốn so găng với những võ sĩ như Mayweather và Pacquiao, hai người này đã ở trên đỉnh cao quá lâu rồi”.

Theo Vnexpress