Anderson Silva không muốn tái đấu với Michael Bisping ở Anh

Với mong muốn giành lại đai vô địch hạng trung UFC, Anderson Silva muốn tái đấu với Michael Bisping. Tuy nhiên, võ sĩ người Brazil này không muốn trận đấu đó diễn ra tại Anh. 

Hai thanh niên nước ngoài dùng BJJ đánh nhau bị cảnh sát tóm gọn
Những vũ khí độc đáo của võ sĩ Samurai

Vào đầu năm 2016, cựu vô địch UFC hạng trung Anderson Silva bước vào lồng bát giác trước Michael Bisping tại London, Anh. Trận đấu này gặp khá nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi Bisping giành chiến thắng bằng tính điểm, mặc dù nhiều người hâm mộ lại tin Silva mới là người giành chiến thắng. Điều này dẫn đến suy đoán rằng các giám khảo đã được thiên vị cho võ sĩ chủ nhà.

silva-bisping

Trước sự kiện UFC 208 vào ngày 11/2, Silva đã chia sẻ mong muốn giành lại đai UFC trước báo giới ở Rio De Janeiro: “Tôi sẵn sàng thi đấu với bất kể ai”, Silva nói. “Trận tái đấu với Bisping là một ví dụ hoàn hảo vì còn một số thứ chưa được làm rõ ở đó. Không chỉ với tôi mà cả với Dan Henderson. Tôi nghĩ rằng trận đấu nên diễn ra ở một địa điểm trung lập. Bất kể là trận tranh đai hay không thì tái đấu với Bisping sẽ khá thú vị”.

anderson-silva-derek-brunson-208
Trong khi Silva muốn trận tái đấu với Bisping diễn ra, khi được hỏi về khả năng của các trận tái đấu ở London, ‘The Spider’ cho biết: “Tất nhiên là không. Chắc chắn không thể ở Anh được”.

Nguyễn Thái
Theo BJPenn