Anderson Silva muốn tranh đai vô địch tạm thời trước Yoel Romero

Theo câu trả lời trên kênh The MMA Hour, võ sĩ người Brazil Anderson Silva tuyên bố muốn tranh đai vô địch tạm thời với Yoel Romero. Nếu không võ sĩ này quyết định sẽ giải nghệ ngay lập tức.

Vì sao “Hotboy UFC” Sage Northcutt bỏ lỡ trận đấu tại UFC?
Sau tất cả, Chris Weidman đứng dậy và viết tiếp câu chuyện

Gần đây, Kelvin Gastelum bị phát hiện có chất cấm trong máu, nghi ngờ là sử dụng cần sa và bị cấm thi đấu với Anderson Silva ở UFC 212. Hiện thời rất nhiều võ sĩ muốn thi đấu với Silva nhưng vẫn chưa có đối thủ nào được thông qua. Romero vì quá chán nản chời đơi nhà vô địch Michael Bisping nên đành chuyển hướng sang Silva nhằm lấy được đai vô địch tạm thời. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Silva quyết định sẽ tranh đai vô địch tạm thời với Romero hoặc ông sẽ giải nghệ.

Trận đấu này có cứu vãn được sự nghiệp sắp lụi tàn của Silva?

Khi phóng viên Ariel Helwani hỏi về trận đấu sắp tới tại UFC 212, Silva nói: “Tôi đồng ý thi đấu với Romero. Võ sĩ này nhận được sự tôn trọng của tôi, ông còn là võ sĩ đang đứng số 1 trong hạng trung ở UFC. Vì thế tại sao lại để Romero đến Brazil thi đấu mà chẳng được lợi ích gì?”. Silva nói thêm: “Nếu đây không phải là một trận tranh đai vô địch tạm thời thì tôi sẽ về nhà và không thi đấu nữa”.

Liệu Silva còn có cơ hội cầm đai vô địch UFC thêm một lần nữa ?

Romero cùng có lời thách thức Silva trên The MMA Hour tương tự: “Tôi sẽ chỉ thi đấu với huyền thoại Silva để giành chiếc đai vô địch tạm thời. Nếu không phải là Silva thì tôi sẽ chờ được thi đấu cho đai vô địch chính thức”. Hiện nay phong độ của Silva thực sự không tốt, khó có thể chắc chắn Silva sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này hay không nhưng trận đấu này vẫn rất đáng để theo dõi.

Nguyễn Thái