Australia, New Zealand lần đầu tiên tham gia Giải vô địch Sambo châu Á

(VoThuat.vn) – Australia và New Zealand được thông báo sẽ tranh tài tại Giải vô địch Sambo châu Á sắp tới ở Lebanon.

Mới đây, Liên minh Sambo châu Á (SUA) đã xác nhận các võ sĩ đến từ Australia và New Zealand sẽ có lần đầu tiên tham gia tranh tài tại Giải vô địch Sambo châu Á.

Trước đó vào năm 2019, một quyết định được thông qua tại cuộc họp của SUA với nội dung thiết lập mối quan hệ với các Liên đoàn Quốc gia trong khu vực Châu Đại Dương.

Lebanon là chủ nhà của giải vô địch Sambo châu Á 2022.

Tuy vậy, đại dịch Covid-19 bùng phát đã ngăn cản các võ sĩ góp mặt ở Giải vô địch Sambo Châu Á. Sự kiện bị hoãn đến hai lần do hạn chế về việc di chuyển giữa các quốc gia.

Được biết, Australia là thành viên của Liên đoàn Sambo Quốc tế, trong khi New Zealand đang là ứng cử viên cho tư cách thành viên. Liên đoàn Sambo của quốc gia này được thành lập vào năm ngoái, với mục tiêu tổ chức các Giải vô địch quốc gia và thi đấu trong các sự kiện quốc tế, bao gồm cả Giải vô địch Sambo châu Á.

Giải vô địch Sambo châu Á dự kiến tổ chức từ ngày 2 đến 4/6 tại Trung tâm thể thao Bouddha ở thành phố Jounieh, Lebanon.

VoThuat.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link