(VoThuat.vn) – Andy Ruiz vừa công bố kế hoạch thượng đài trở lại kể từ sau thất bại trước Anthony Joshua. 

Sau chiến thắng để đời trước Anthony Joshua hồi tháng 6 năm 2019, Andy Ruiz dành 6 tháng ăn mừng trong khi nhà vô địch Olympic 2012 dùng ngần ấy thời gian để vùi mình tập luyện, chuẩn bị cho màn tái đấu. Do đó, không bất ngờ khi Ruiz hứng chịu thất bại bằng tính điểm tại Diriyah Arena, qua đó trao trả lại đai WBA, WBO, IBF và IBO cho Joshua. Tay đấm người Mỹ gốc Mexico cũng vắng bóng sàn đấu kể từ đó đến nay.

Ruiz vắng bóng quyền Anh kể từ sau thất bại trước Joshua hồi tháng 12/2019.

Sự chểnh mảng và không thể kiểm soát cân nặng là những nguyên nhân khiến Ruiz bị đánh bại dưới tay Joshua. Cựu vương hạng nặng tìm đến sự giúp đỡ từ Eddy Reynoso – HLV của Canelo Alvarez. Nhờ Reynoso, Ruiz giảm cân một cách chóng mặt và cải thiện động lực thi đấu, thứ mà anh thừa nhận chưa từng có màn tái đấu Joshua.

Giờ đây, Ruiz đã sẵn sàng trở lại võ đài. Theo đó, tay đấm sinh năm 1989 sẽ tái xuất bằng màn so găng với Chris Arreola vào ngày 1 tháng 5. Sự kiện được đồn đoán sẽ trình chiếu qua FOX PPV.

Arreola được chọn làm đối thủ của Ruiz trong ngày tái xuất.

Chia sẻ trước thềm thượng đài thứ 36 trong sự nghiệp, Ruiz cho hay: “Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo của mình. Tôi hạnh phúc và sẵn sàng chứng minh mọi người sai. Tôi dường như đã giảm được 18 kg.

Sau trận đấu với Joshua tại Ả Rập Xê-út, tôi đã tăng cân đến 10kg. Tôi đã chán nản, tôi phát điên với bản thân vì tôi biết mình nên tập luyện, tôi biết mình nên làm tốt hơn trong trận đấu đó, nhưng không bao giờ là quá muộn. Bây giờ là bắt đầu để chứng kiến một Andy Ruiz Jr đích thực và hoàn toàn mới.”

VoThuat.vn


Tin liên quan: