(VoThuat.vn) – Võ sĩ bất bại Oleksandr Usyk được tổ chức WBC đánh giá rất cao ở BXH mọi thời đại của hạng bán nặng.

Sau những màn thể hiện xuất sắc ở hạng nặng lẫn bán nặng, mới đây Usyk đã lọt vào danh sách những tay đấm hàng đầu mức dưới 90 kg của WBC.

Dù chỉ 2 lần bảo vệ thành công danh hiệu, sau khi soán ngôi Mairis Briedis ở giải World Boxing Super Series, “Mèo Olek” vẫn được các chuyên gia dành cho một vinh dự lớn.

Cụ thể, trong BXH 10 võ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại của hạng bán nặng, ngôi sao người Ukraine được xếp thứ 2, chỉ sau huyền thoại từng 4 lần trở thành nhà vô địch thế giới hạng nặng – Evander Holyfield.

Top 10 nhà vô địch vĩ đại nhất mọi thời đại hạng bán nặng của WBC.

Hiện tại, ở danh sách những tay đấm boxing hàng đầu xét trên tất cả các hạng cân, Usyk cũng được WBN, The Ring, TBRB đánh giá cao thứ 2 (sau Canelo Alvarez). Trong khi đó, BoxRec xếp nhà cựu vô địch tuyệt đối hạng bán nặng ở vị trí thứ 3.

Giống như Holyfield, trước khi chuyển lên thi đấu ở hạng cân cao nhất của giải chuyên nghiệp, Usyk cũng từng chinh phục tất cả các danh hiệu lớn ở sàn đấu dưới 90 kg. Tại hạng nặng, võ sĩ đến từ Đông Âu chỉ mất 3 trận đấu để giành được các đai WBA, WBO, IBF (sau khi đánh bại Anthony Joshua vào tháng Chín năm ngoái).

Lúc này, dường như Usyk không có ý định quay lại võ đài hạng bán nặng. Sắp tới, “Mèo Olek” sẽ bước vào cuộc so găng lần 2 cùng Joshua. Và nếu bảo vệ thành công các đai vô địch đang sở hữu, tài năng người Ukraine sẽ thống nhất các danh hiệu cùng Tyson Fury (hoặc Dillian Whyte) vào mùa hè.

Usyk chỉ đứng sau “đàn anh huyền thoại” Holyfield.

Xét tổng thể, có 74 trận đấu giành đai vô địch hạng bán nặng trong lịch sử được WBC ghi nhận và 22 nhà vô địch được tổ chức nói trên vinh danh. Trong đó, có 2 tên tuổi từng tái chiếm thành công ngôi vương của mình là Carlos de Leon (Puerto Rico, 3 lần) và Jean-Marc Mormeck (Pháp, 1 lần).

(Theo World Boxing News)

 5 pha knockout hàng đầu của Oleksandr Usyk:

Dương Quang


Tin liên quan: