(VoThuat.vn) – Eddie Hall đã bị đánh ngã 2 lần trong cuộc đụng độ kéo dài 6 hiệp với Thor Bjornsson và phải chấp nhận thất bại.

Sau trận thua trước Bjornsson, Hall đã lập tức rời khỏi võ đài với thái độ hoàn toàn không hài lòng. Điểm số được cả ba trọng tài đưa ra là 57-54, nghiêng về phía Người đàn ông mạnh nhất thế giới năm 2018.

Hall đã trúng một số đòn khá nghiêm trọng.

Thực tế, trong màn đọ sức kéo dài 6 hiệp, Bjornsson đã có 2 lần đánh ngã đối thủ và giành được chiến thắng một cách xứng đáng. Vậy nên, sau màn so găng, trong khi lực sĩ người Iceland nán lại để trả lời phỏng vấn thì Hall đã bực dọc bỏ đi về phía phòng thay đồ.

“Nhân danh cá nhân tôi, sự ganh đua đã kết thúc. Có thể hiểu được việc anh ta vẫn tỏ ra tức giận, anh ấy đã thua trận. Có rất nhiều cảm xúc vào lúc này.

Nếu anh ta muốn một cuộc tái đấu, tôi sẽ tiếp nhận, không vấn đề gì cả. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Eddie Hall và đội của anh ta.” – Tờ Mirror dẫn lời phát biểu của Bjornsson.

Trong màn so tài nói trên, Hall khởi đầu khá tốt khi là người khiến Bjornsson ngã đài trước tiên bằng một cú đấm chuẩn xác ở hiệp 2.

Dù thế, tay đấm người Anh đã không duy trì được phong độ của mình sau đó. Ở các hiệp 3 và 6, Hall bị Bjornsson đánh ngã 2 lần. Đây chính là những pha ra đòn mang về chiến thắng cho ngôi sao 33 tuổi. Hall tỏ ra thất vọng với kết quả của trận đấu.

Lợi thế về thể hình giúp Bjornsson thi đấu hiệu quả hơn.

Người đàn ông có biệt danh “Quái thú” từng hứa sẽ tạo ra một chiến thắng knockout trong trận đấu đầu tiên của mình ở môn boxing. Nhưng anh đã gặp khó khi cuộc thượng đài trôi về những hiệp sau.

Bjornsson nói thêm về cuộc đụng độ: “Anh ta đã tạo ra một trận đấu địa ngục. Tôi chưa bao giờ bị ngã đài khi đấu tập, vậy nên cú đấm của anh ta thật sự rất mạnh. Nhưng hôm nay, tôi tin tưởng vào kỹ thuật boxing của mình.

Tôi thật sự tận hưởng cuộc phiêu lưu này và nếu có thêm những cơ hội khác, ít nhất tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận nó.”

Xem Thor Bjornsson đánh bại Eddie Hall:

Dương Quang


Tin liên quan: