(VoThuat.vn) – Anderson Silva có những phát biểu trước cuộc so găng cùng Jake Paul vào cuối tuần tới.

Nhà cựu vô địch UFC hạng trung sắp trở lại võ đài. Anh sẽ chạm trán Paul trong 8 hiệp đấu, theo luật boxing tại đấu trường Desert Diamond, Arizona.

Những người huấn luyện cũ và mới đang giúp đỡ Silva trong chương trình tập huấn trước cuộc thượng đài vào ngày 29 tháng Mười tới. Trong khi đó, Paul sẽ bước lên sàn đấu chuyên nghiệp lần thứ 6. Ngôi sao Youtube này đã toàn thắng trong cả 5 cuộc so găng trước đây.

Silva tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Paul.

Dĩ nhiên, thi đấu trên võ đài sẽ khác hẳn trong lồng bát giác đối với Silva. Võ sĩ kỳ cựu 47 tuổi nói về điều này: “Nó hoàn toàn khác biệt, bởi vì bạn có 7 quy định khác trong MMA so với boxing, môn võ mà tôi đang tập.

Tôi cần rèn luyện nhiều hơn về cách di chuyển, xác định vị trí của đôi tay. Nhưng tôi đã làm quen với boxing trong nhiều năm, vậy nên tôi cảm thấy thoải mái với nó. Mỗi một trận đấu bạn phải có một cách tập luyện khác nhau dành cho nó. Lần này là 1 trận boxing.”

Paul có lợi thế về sức trẻ, trong khi Silva sở hữu kinh nghiệm thực chiến phong phú.

Đánh giá về đối thủ trẻ hơn mình… 22 tuổi, ngôi sao mang 2 quốc tịch Brazil – Mỹ tỏ ra thận trọng: “Nhiều người nói Jake không phải là một đối thủ giỏi tấn công. Nhưng với tôi, thi đấu là thi đấu và tôi tập luyện cật lực để giành chiến thắng. Tôi không cho rằng đây là cuộc chiến dễ dàng với mình. Mỗi cuộc so găng đều nguy hiểm khi bạn bước lên võ đài.”

Silva nói thêm về yếu tố quyết định trong màn so tài: “Điều quan trọng nhất khi bước vào trận đấu này là kinh nghiệm mà tôi sở hữu. Jake không có được điều đó. Tôi yêu thích thử thách này, đó là bí mật với tôi và tôi bước vào cuộc thượng đài với sự tôn trọng dành cho cộng đồng boxing.” 

Top 5 pha kết liễu đối thủ của Anderson Silva:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link