(VoThuat.vn) – Mới đây, trang ESPN đã tổng hợp bảng xếp hạng những võ sĩ quyền Anh hàng đầu thế giới hiện tại, xét trên tất cả các hạng cân.

Tyson Fury một lần nữa có màn thể hiện ấn tượng khi trở lại sàn đấu hạng nặng vào cuối tuần vừa rồi. Trước sự chứng kiến của 94,000 người hâm mộ tại Wembley, ngôi sao 33 tuổi khiến Dillian Whyte phải khuất phục chỉ sau 6 hiệp đấu.

Fury (32-0-1, 23 KOs) phát biểu sau trận đấu: “Trận đấu này, nó có thể là màn thể hiện cuối cùng của Vua Gypsy. Thật là một cách thức tuyệt vời để ra đi.” Nhưng đây là boxing, và cho đến khi ngôi sao người Anh chính thức tuyên bố treo găng, anh vẫn được xếp hạng.

Được tăng 1 bậc, Fury lọt vào top 5.

Lúc này Fury là tay đấm được đánh giá cao nhất ở hạng nặng, vượt mặt nhà vô địch WBA, WBO cùng IBF Oleksandr Usyk để chiếm vị trí thứ 5 trên BXH của ESPN.

Nhà báo Mike Coppinger thậm chí còn xếp Fury thứ 2 trong danh sách của mình. Cây viết chuyên về boxing này cho rằng vị trí số 1 của Canelo Alvarez là không thể bàn cãi, nhưng Coppinger cho rằng 5 người đứng sau hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau.

“Fury có vẻ là võ sĩ giỏi thứ 2 trên thế giới, một tay đấm hạng nặng vô song có thể làm được tất cả. Anh ta không nên bị xem nhẹ kỹ năng vì là một người to lớn. Nếu Terence Crawford và Errol Spence chạm trán trong năm nay, người thắng sẽ đứng thứ 2, nhưng hiện tại thì vị trí này thuộc về Fury.”

Trong khi màn thể hiện của “Vua Gypsy” được nhiều người tung hô, thì những người khác tin rằng Whyte không phải là một đối thủ có trình độ thuộc top đầu. Vậy nên dù Fury thắng trận, họ cũng không dành cho anh một vị trí cao hơn.

“Tôi hiểu được sự thúc đẩy khiến Fury nhảy vọt trên BXH và chắc rằng nhiều người đồng tình với điều đó. Nhưng tôi cũng xem xét về màn trình diễn của cậu ta, dựa trên năng lực của đối thủ. Và Whyte không thể hiện được phẩm chất cao nhất. Vậy nên, Fury không giỏi hơn những võ sĩ mà tôi đã xếp trước cậu ta.” – Bình luận viên Teddy Atlas đánh giá.

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 võ sĩ hàng đầu được bình chọn:

1. Canelo Alvarez – Mexico (Hạng siêu trung, trước đây đứng thứ 1)

Canelo vẫn là “ông vua của các hạng cân”.

2. Terence Crawford – Mỹ (Hạng bán trung, trước đây đứng thứ 2)

3. Naoya Inoue – Nhật Bản (Hạng gà, trước đây đứng thứ 3)

4. Errol Spence Jr. – Mỹ (Hạng bán trung, trước đây đứng thứ 4)

5. Tyson Fury – Anh (Hạng nặng, trước đây đứng thứ 6)

6. Oleksandr Usyk – Ukraine (Hạng nặng, trước đây đứng thứ 5)

7. Vasiliy Lomachenko – Ukraine (Hạng nhẹ, trước đây đứng thứ 7)

8. Juan Francisco Estrada – Mexico (Hạng gà, trước đây đứng thứ 8)

9. Josh Taylor – Scotland (Hạng dưới bán trung, trước đây đứng thứ 9)

10. Gervonta Davis – Mỹ (Hạng nhẹ, trước đây đứng thứ 10)

Kỹ năng phòng ngự của Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: