Canelo nói gì về việc đối đầu với Fury và Joshua ở hạng nặng?

(VoThuat.vn) – Eddie Hearn và Canelo Alvarez có những suy nghĩ trái chiều về việc ngôi sao người Mexico có nên thi đấu ở hạng nặng hay không.

Ở thời điểm hiện tại, Canelo được đánh giá là võ sĩ xuất sắc nhất thế giới, xét trên tất cả các hạng cân của môn boxing. Nhà vô địch 31 tuổi sở hữu thành tích 57-1-2 (39 lần hạ gục đối thủ), với trận thua duy nhất trước Floyd Mayweather vào năm 2013.

Và Canelo sẽ chuyển lên thi đấu ở hạng bán nặng ở trận đấu kế tiếp, trong màn so tài cùng nhà vô địch WBC Ilunga Makabu.

Canelo sẽ chạm trán Makabu ở trận đấu kế tiếp.

Ở cuộc thượng đài gần nhất, tay đấm sinh ra tại Jalisco đã thắng knockout Caleb Plant ở hiệp thứ 11, qua đó đoạt đai IBF và thống nhất cả 4 danh hiệu lớn ở hạng siêu trung. Dù vậy, Canelo chưa bao giờ hài lòng với những thành công đang có, anh muốn tiến xa hơn nữa để trở thành nhà vô địch thế giới hạng cân thứ 5.

“Cách đây 1 năm, tôi từng nói không với hạng bán nặng, và giờ tôi đã ở đây. Bởi vậy, tôi không nghĩ về hạng nặng, nhưng đôi khi tôi không biết Eddy đang làm gì nữa… Cơ thể tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.” – Canelo thừa nhận.

Nhà vô địch người Mexico không cho rằng thể chất bản thân phù hợp với hạng nặng.

Nhưng khác với suy nghĩ của Canelo, Hearn tin rằng võ sĩ người Mexico có khả năng điều chỉnh bản thân phù hợp với những cuộc đọ sức cùng Fury, Joshua hay Oleksandr Usyk trên võ đài. Trong cuộc phỏng vấn trên iFL TV cách đây chưa lâu, nhà tổ chức người Anh từng phát biểu:

Nghe này, cậu ta có thể chuyển lên và thi đấu ở hạng nặng. Theo ý tôi, Oleksandr Usyk không phải là một võ sĩ hạng nặng có thể hình quá lớn, và nhà vô địch Trevor Bryan cũng vậy. Liệu Canelo có thể đối đầu với họ? Có lẽ, trước hết là ở hạng bán nặng đã. Tôi thích trận đấu với Makabu.

Tôi nghĩ đó là một trận đấu nguy hiểm, nhưng cũng rất thú vị. Và giống như tôi đã từng nói, Saul cùng Eddie thích làm nên lịch sử. Họ không có hứng thú với những trận đấu bình thường và nhàm chán. Với họ, mỗi cuộc thượng đài đều phải có ý nghĩa.”

Dù vậy, với lời chia sẻ bên trên, rõ ràng Canelo không nghĩ đến việc tranh tài ở hạng nặng ở thời điểm hiện tại. Mức trọng lượng dưới 90 kg có lẽ đã là cực hạng với nhà vô địch sinh năm 1990. Hãy cùng chờ xem anh sẽ thể hiện ra sao trước Makabu vào năm sau.

Xem Canelo Alvarez đánh bại Caleb Plant:

Dương Quang


Tin liên quan: