(VoThuat.vn) – Trong trận đấu mới đây, Terence Crawford đã chứng tỏ vì sao tên mình luôn được mọi người nhắc đến trên khắp thế giới. Nhà vô địch người Mỹ đã “kết liễu” Kell Brook một cách ấn tượng ở hiệp đấu thứ 4.

Tay đấm 33 tuổi phải mất một vài hiệp đấu để mọi thứ đi theo quỹ đạo của mình, nhưng Brook đã gần như ngay lập tức gặp vấn đề khi Crawford làm được như vậy. Võ sĩ sinh ra tại Sheffield – người đã mất đi một phần sức mạnh sau việc giảm cân từ dưới trung xuống bán trung – phải sớm lùi sát góc đài vì choáng váng và không thể phục hồi sau hàng loạt pha ra đòn chuẩn xác từ nhà vô địch WBO. Trận đấu nhanh chóng kết thúc, và một lần nữa “Bud” (Biệt danh của Crawford) đã để đôi tay mình tự lên tiếng trên võ đài.

Crawford đánh bại Brook trong trận đấu mới đây.

Với chiến thắng knockout kỹ thuật này, Crawford đã bảo vệ thành công danh hiệu WBO hạng bán trung, đồng thời tiếp tục duy trì thành tích bất bại qua 37 trận đấu (37-0, 28 KOs). Nhà cựu vô địch Brook được trọng tài Tony Weeks “giải cứu” khi đối thủ người Mỹ tính lao vào tấn công tiếp.

Brook (39-3, 27 KOs) đã dẫn điểm trước khi bước vào hiệp 4, nhưng Crawford nhanh chóng chấm dứt hy vọng giành thắng lợi của anh bằng những cú đấm đầy uy lực. Lúc này, nhà vô địch sinh ra tại Omaha đang có được 8 trận thắng knockout liên tiếp, tính từ thời điểm 2016.

Nhà vô địch WBO chỉ thật sự “thức tỉnh” ở hiệp thứ 4.

“Kell rất tài năng. Anh ta đến và cố gắng giành đai vô địch của tôi. Anh ta vẫn rất phong độ dù đã giảm cân. Không có lời bào chữa nào về kết quả đó cả, Kell đã thắng liền 3 trận trước cuộc so găng này.” – WBN dẫn lời phát biểu của Crawford.

Người đứng đầu tập đoàn Top Rank là Bob Arum cũng chia sẻ: “Terence Crawford một lần nữa đã chứng tỏ rằng, tại sao anh ta là tay đấm giỏi nhất thế giới ở hạng bán trung. Đó là một màn trình diễn áp đảo trước một đối thủ giỏi như Kell Brook. Terence được xếp đầu bảng, giống như những võ sĩ vĩ đại mà tôi từng làm đại diện ở hạng cân này.”

Một lần nữa, Crawford thể hiện đẳng cấp của mình ở hạng bán trung.

Được đánh giá rất cao xét trên tất cả các hạng cân, giờ đây Crawford đang hướng đến trận đại chiến với một trong những tên tuổi lớn nhất ở mức 147 pound (67 kg). Trưởng thành từ những trận đấu đỉnh cao của hạng nhẹ và siêu nhẹ, lúc này nhà vô địch 33 tuổi đang là mối hiểm họa với bất cứ tay đấm hàng đầu nào của hạng bán trung.

Errol Spence, Manny Pacquiao hay Keith Thurman có thể là mục tiêu tiếp theo của Crawford. Đây đều là những thử thách lớn hơn so với một Brook đã phai mờ. Những hoạt động bên ngoài võ đài đã ảnh hưởng rất lớn đến Brook trong vài năm nay. Giải nghệ có lẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho võ sĩ đến từ Sheffield, nhất là sau trận thua vừa rồi.

Những diễn biến đáng chú ý trong trận thắng của Crawford trước Brook:

Dương Quang


Tin liên quan: