(VoThuat.vn) – Đại diện của Alexander Povetkin vừa xác nhận về việc anh có tái đấu cùng Dillian Whyte vào tháng Một hay không, sau khi võ sĩ này phải hoãn trận đấu gần nhất vì nhiễm Covid-19.

Sau khi phục hồi từ đợt điều trị Covid-19, Povetkin đã lập tức lao vào tập luyện. Rõ ràng anh cũng rất muốn định đoạt về cuộc chạm trán lần 2 cùng Whyte. Đáng ra, trận tái đấu này sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng Mười Một vừa rồi, nếu như virus Corona không “ghé thăm” tay đấm người Nga. Sau sự việc trên thì nhà tổ chức Eddie Hearn cũng kỳ vọng rằng cuộc thượng đài sẽ được lên lịch lại vào tháng Một.

Người hâm mộ đang trờ cuộc tái đấu giữa Whyte và Povetkin.

Và người đại diện của Povetkin là Andrey Ryabinskiy đã tiết lộ rằng, võ sĩ này đang lấy lại phong độ tốt nhất của mình, nhưng anh vẫn chờ quyết định có tái đấu với đối thủ người Anh hay không từ nhà cựu vô địch WBA.

“Sasha đang cảm thấy rất tốt và đã bắt đầu quá trình luyện tập, nhưng vẫn chưa đạt được năng suất cao nhất của mình. Sớm thôi, chúng tôi sẽ phải quyết định có đấu với Whyte vào cuối tháng Một hay không. Câu hỏi là liệu chúng tôi có chuẩn bị kịp cho thời hạn cuối cùng hay không.” – Ryabinskiy khẳng định trên mạng xã hội.

“Bạch sư” đang phục hồi sau khi nhiễm Covid-19.

Trước đó, Whyte từng nghi ngờ về lý do trận đấu này bị trì hoãn khi phát biểu trên Sky Sports: “Cá nhân tôi cho rằng anh ta không bị nhiễm Covid. Tôi nghĩ anh ta chỉ cần thêm thời gian để chuẩn bị, vì anh ta gặp tổn thương khá nhiều trong trận đấu trước. Sau cuộc thượng đài đó, anh ta đã mất rất nhiều thời gian để phục hồi. Còn tôi, dù thua trận nhưng tôi đã lập tức quay trở lại tập luyện để tái đấu cùng anh ta.”

Sau tuyên bố trên của Whyte, Ryabinskiy từng đáp lại rằng: “Sự thật rất đơn giản. Sasha nhiễm virus Corona, và chúng tôi buộc phải đình chỉ trận đấu. Điều này có thể xảy ra với bất cứ vận động viên thể thao nào. Sasha đã ở trong bệnh viện, chúng tôi có những tư liệu xác nhận trong tay mình. Nếu Eddie Hearn có bất cứ thắc mắc nào tương tự, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các bằng chứng này.”

Whyte muốn lập tức so tài lần 2 cùng Povetkin vì nhiều lý do.

Thời điểm này, Whyte đang rất nóng lòng tái đấu cùng “Bạch sư” của nước Nga để phục thù trận thua lần trước, cũng như giành lại vị trí thách đấu danh hiệu WBC. Trong cuộc đối đầu hồi tháng Tám, “Kẻ vồ người” đã chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian cuộc so tài nhưng bất ngờ bị knockout bởi cú móc trái của Povetkin ở hiệp thứ 5.

Những điều đáng chú ý về Alexander Povetkin:

Alexander Vladimirovich “Sasha” Povetkin sinh ngày 2/9/1979 tại Kursk, nước Nga. Bên cạnh tên của mình, anh còn được biết đến với biệt danh Sasha hay White Lion (Bạch Sư).

Ngoài danh hiệu WBC ‘tạm quyền’ vừa giành được cuối tháng Tám, Povetkin từng giữ đai WBA (Chính quy) từ năm 2011 đến 2013. Võ sĩ 41 tuổi cũng đã 2 lần tham gia các trận đấu tranh danh hiệu thế giới và là chủ nhân của HCV Olympic 2004. Trong tổng số 39 lần thượng đài, Povetkin thắng 36 trận (25 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và thua 2 trận trước Anthony Joshua (2018) cùng Wladimir Klitschko (2013). Tuy vậy, tay đấm kỳ cựu của nước Nga cũng từng thắng các đối thủ đáng chú ý như Dillian Whyte, Mariusz Wach, Carlos Takam hay Hasim Rahman.

Trên võ đài, Povetkin luôn thể hiện sự tập trung cao độ và một ý chí mạnh mẽ. Sở trường của Bạch Sư là những cú đấm móc uy lực bằng cả 2 tay (dù anh thuận tay phải). Chính một cú móc trái hồi tháng Tám đã giúp Povetkin “kết liễu” Whyte.

Xem lại “Cú knockout của năm” được Alexander Povetkin tạo ra trước Dillian Whyte:

Dương Quang


Tin liên quan: