(VoThuat.vn) – Thứ Năm vừa rồi, nhà cựu vô địch thế giới hạng nặng David Haye đã lên tiếng giải thích lý do mình trở lại sàn đấu trong cuộc so găng cùng Joe Fournier.

Haye (28-4, 26 KOs) vốn đã giải nghệ vào năm 2018, sau thất bại trước Tony Bellew ở hiệp thứ 5. Và cựu vương người Anh tuyên bố rằng, không phải bản thân muốn quay lại với môn thể thao này.

Thực tế, võ sĩ 40 tuổi chỉ muốn dạy cho Fournier một bài học rằng, luôn có những đẳng cấp khác nhau trên sàn đấu boxing. Đây là lý do “The Hayemaker” lên kế hoạch đối đầu với tay đấm 38 tuổi vào ngày 11 tháng Chín.

Haye giải thích lý do đối đầu với Fournier trên mạng xã hội.

Như vậy, Haye không hề có ý định so tài với những đối thủ top đầu, thay vào đó chỉ là Fournier. Điều này khiến nhà cựu vô địch thế giới 2 hạng cân không nhận được sự đồng thuận từ người hâm mộ. Họ cho rằng đây là một động thái nhằm kiếm tiền của Haye và nó sẽ làm giảm giá trị của môn quyền Anh.

Dù trận đấu Haye vs Fournier không gây chú ý như những cuộc thượng đài của các ngôi sao Youtube Jake Paul hay Logan Paul, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác giống nhau. Và Fournier không phải là người có xuất thân từ boxing chân chính.

Thực tế, Haye có thể làm tốt hơn nhiều nếu chọn so găng cùng một võ sĩ tạo ra sự thành công nhất định trong quá khứ. Dù là một đối thủ như Enzo Maccarinelli cũng khiến khán giả quan tâm nhiều hơn.

Nhà cựu vô địch thế giới 2 hạng cân sắp trở lại võ đài.

Trước khi bị chấn thương hủy hoại sư nghiệp đầy hứa hẹn của mình, “The Hayemaker” là một tay đấm hạng bán nặng xuất sắc, đồng thời anh cũng thể hiện rất tốt trên sàn đấu hạng nặng. Haye đã đánh bại nhiều đối thủ đáng chú ý trong 16 năm thi đấu đỉnh cao, bao gồm Nikolai Valuev, John Ruiz, Monte Barrett, Jean Marc Mormeck, Enzo Maccarinelli, Audley Harrison, Derek Chisora…

Trận thắng “gã khổng lồ” Valuev (diễn ra cuối năm 2009) sau 12 hiệp đấu và giành danh hiệu WBA hạng nặng là một trong những thành công đáng nhớ nhất của Haye. Nhưng sau 2 chiến thắng kế tiếp trước John Ruiz cùng Audley Harrison, ngôi sao người Anh đã quyết định tranh đai WBO và IBF cùng Wladimir Klitschko rồi nhận lấy thất bại bằng tính điểm.

Haye vs Fournier là một phần trong sự kiện Oscar De La Hoya đối đầu Vitor Belfort trong tháng Chín. “Cậu bé Vàng” quyết định trở lại võ đài ở tuổi 48 để so tài cùng cựu vương UFC Belford, người cũng đã bước sang tuổi 44.

Những màn thể hiện đỉnh cao của David Haye trên sàn đấu:

Dương Quang


Tin liên quan: