(VoThuat.vn) – Nhà cựu vô địch WBC hạng nặng hé lộ khoảng thời gian còn lại mà bản thân sẽ gắn bó với môn boxing.

Deontay Wilder sẽ trở lại sàn đấu chuyên nghiệp sau hơn 1 năm nghỉ ngơi, bằng cuộc đối đầu với Robert Helenius vào ngày 15 tháng Mười tới tại New York.

Wilder đối mặt thử thách mang tên Helenius trong ngày trở lại.

Cuối tháng này (sau cuộc đụng độ Helenius), cựu vương người Mỹ sẽ bước sang tuổi 37. Trong bối cảnh không còn nhiều thời gian tranh tài đỉnh cao, Wilder chia sẻ kế hoạch tương lai trên Pivot Podcast:

“Tôi sẽ cống hiến tất cả 110% khả năng. Tôi đã nói với mọi người rằng bản thân chỉ còn lại 3 năm gắn bó với công việc này. Tôi muốn trở lại với những trận đấu lớn và cung cấp cho người hâm mộ những gì họ muốn thấy, khi tôi mạo hiểm cuộc sống của mình cho một cuộc biểu diễn khác…

Lần này, tôi thi đấu vì mọi người. Nó không còn chỉ là vấn đề gia đình tôi nữa, đó là vì những người đã thúc đẩy, truyền cảm hứng và lòng dũng cảm cho tôi trên khắp thế giới.”

“Oanh tạc cơ sắt” sẽ nỗ lực hết mình trước khi chia tay boxing.

Tiếp đó, Wilder chia sẻ về sự trưởng thành bản thân khi có gia đình và tham gia vào boxing:

“Tôi không bao giờ biết tại sao bản thân lại là người nóng nảy đến vậy, nhưng qua thời gian bạn sẽ học được cách bỏ qua sự ích kỷ và đó là câu chuyện của tôi.

Tôi phải bắt đầu hiểu ra điều gì đáng để mình nỗ lực hướng tới và điều gì không. Khi có con cái, mọi thứ bạn làm đều vì chúng. Đó là thời điểm tôi bắt đầu nghĩ về những hướng đi của mình. Tôi biết rằng nếu tôi không tồn tại trong cuộc sống của chúng, sẽ chẳng ai được ăn no.

Khi bạn tham gia vào boxing, bạn trở nên có tổ chức. Nó có cấu trúc, luật lệ và những yêu cầu để phải hoàn thành. Trong buổi đấu tập đầu tiên, tôi đã nhận ra mình có thể làm được gì đó.”

Tay đấm sinh năm 1985 tiết lộ từng muốn từ bỏ sau 2 trận thua Fury, nhưng bức tượng của bản thân tại quê nhà được mọi người xây nên đã tạo thành động lực khiến anh quay trở lại:

“Có một số thứ bạn không thể diễn tả được bằng lời. Vốn từ vựng của tôi không đủ lớn để nói rõ cảm nhận thật sự của mình. Thật đáng kinh ngạc khi biết mọi người trên khắp thế giới muốn đến, động viên và tôn vinh trong khoảnh khắc đó.”

Deontay Wilder tập luyện trước trận gặp Robert Helenius:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link