(VoThuat.vn) – Huấn luyện cũ của Mike Tyson tiết lộ võ sĩ huyền thoại người Mỹ xăm lên mặt để tránh đánh nhau.

Tyson được lên kế hoạch chiến đấu với Clifford Etienne vào năm 2003, tám tháng sau thất bại trước Lennox Lewis.

Chỉ vài ngày trước trận đấu, Tyson đã có một hình xăm với biểu tượng bộ lạc Maori trên mắt trái và sau đó rút lui khỏi cuộc chiến.

Tyson đánh bại Etienne.

Nhưng cuối cùng, Tyson đánh bại Etienne sau 49 giây với huấn luyện viên thay thế Freddie Roach ở góc võ đài của mình.

Huấn luyện viên ban đầu Jeff Fenech nói với Fox Sports: “Ấn tượng đầu tiên của tôi là tôi chưa bao giờ có hình xăm trong đời, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ chiến đấu trong một vài tuần và khi bạn có hình xăm, bạn không thể đánh nhau vì chúng sẽ tróc vẩy và không lành mạnh để làm điều đó.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, cậu ấy không thực sự muốn chiến đấu, không có sự chuẩn bị gì và đó là một trong những lý do cậu ấy có hình xăm.

Fenech và Tyson năm 2000.

Sau một thời gian nói chuyện vui vẻ, tôi rơi nước mắt và rời khỏi đó. Tôi đi và ở trong một khách sạn với tâm trạng khá tuyệt vọng.

Tôi xa nhà 8 tuần để cậu ấy sẵn sàng thi đấu nhưng giờ đây tôi phải lên máy bay và trở về nhà.

Một tuần sau, cậu ấy thượng đài và hạ gục Clifford trong hiệp một và tôi rất buồn. Tôi mừng cho Tyson là cậu ấy đã chiến thắng nhưng tôi buồn vì tôi đã huấn luyện cậu ấy trong 8 tuần nhưng tôi không phải là một phần của chiến thắng đó.”

Phi Phạm


Tin liên quan: