(VoThuat.vn) – Màn so găng giữa Teofimo Lopez và George Kambosos buộc phải điều chỉnh ngày thi đấu sau khi nhà vô địch lightweight được phát hiện dương tính với Covid-19.

Sau khi có mặt tại Las Vegas hôm thứ Bảy vừa qua để theo dõi màn so găng giữa Shakur Stevenson-Jeremiah Nakathila, Teofimo Lopez đã trở lại Miami để chuẩn bị cho trận đấu với George Kambosos, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Được biết, đây là màn bảo vệ đai đầu tiên của Lopez kể từ sau chiến thắng trước Vasily Lomachenko hồi tháng 10 năm ngoái.

Teofimo Lopez được xác nhận dương tính Covid-19.

Tuy vậy, màn so găng tâm điểm tại LoanDepot Park đã phải tạm hoãn sau khi Lopez được phát hiện dương tính Covid-19.

“Ryan Kavanaugh, người sáng lập Triller tiết lộ với tôi rằng kết quả PCR cho thấy Lopez đã dương tính với Covid-19 và có triệu chứng trong người. Do đó, trận bảo vệ 4 đai lightweight của cậu ấy với George Kambosos, cùng toàn bộ trận đấu thuộc sự kiện này sẽ dời sang ngày 14 tháng 8,” ký giả Mike Coppinger đăng tải trên Twitter. 

Tay đấm người Mỹ phải dời màn bảo vệ đai lightweight sang ngày 14 tháng 8.

Được biết, trong thỏa thuận với Top Rank kéo dài đến năm 2023, Lopez dự kiến sẽ góp mặt trong một trận đấu PPV trên ESPN vào ngày 2 tháng 10. Giờ đây, kế hoạch này đang bị lung lay sau thông tin Lopez dương tính Covid-19, bởi không có gì bảo đảm tay đấm người Mỹ có thể thượng đài liên tiếp chỉ trong hơn 1 tháng rưỡi.

Ngoài ra, thời điểm diễn ra trận đấu vẫn có khả năng thay đổi trong thời gian tới, tùy thuộc vào quá trình hồi phục của tay đấm sinh năm 1997.

Quan trọng nhất lúc này với Lopez không gì khác ngoài việc chống chọi lại Covid-19. Với nền tảng thể lực dồi dào, nhà vô địch lightweight được kỳ vọng sẽ sớm hồi phục và tiếp tục tỏa sáng trên sàn đấu trong tương lai.

VoThuat.vn


Tin liên quan: