(VoThuat.vn) – Deontay Wilder đã bị chế nhạo bởi ông bầu Frank Warren, sau màn thể hiện gần đây của Derek Chisora trước Tyson Fury.

Trong cuộc so găng lần 3 cùng Fury vào tháng Chín năm ngoái, Wilder đã bị hạ knockout ở hiệp 11. Ở màn đối đầu trước đó hơn 1 năm, võ sĩ người Mỹ còn thể hiện kém hơn khi để thua ở hiệp thứ 7.

Tương tự Wilder, Chisora cũng chưa bao giờ thắng được “Vua Gypsy” trong 3 cuộc thượng đài giữa họ. Màn so găng hồi đầu tháng chứng kiến “Del Boy” bại trận ở hiệp 10. Dù vậy, tay đấm 38 tuổi chưa bao giờ bị ngã vào những cuộn dây thừng trên võ đài và Warren đánh giá cao điều này.

Chisora đã “sống sót” 10 hiệp đấu trước Fury.

Sau trận đấu, nhà tổ chức boxing người Anh nhận xét trong chương trình của Queensberry Promotions: “Mặc dù Tyson là người giành chiến thắng thuyết phục [trước Derek Chisora], tôi hoàn toàn tin rằng sẽ có kịch bản tương tự nếu Anthony Joshua bước lên sàn đấu.

Derek đã làm tốt hơn so với Dillian Whyte hồi tháng Tư, và cậu ấy rõ ràng chịu đòn tốt hơn Deontay Wilder.”

Wilder bị ông bầu kỳ cựu nước Anh chê bai.

Thực tế, cuộc tái đấu giữa Fury và Chisora đã nhận về không ít những phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ, bởi nhà vô địch WBC đã dễ dàng đánh bại đối thủ đồng hương vào các năm 2011 và 2014.

Khán giả muốn chứng kiến “Vua Gypsy” so tài cùng người có đẳng cấp cao hơn là Joshua, nhưng cuộc đàm phán giữa hai ngôi sao xứ sương mù đã đổ vỡ vào tháng trước.

“Như mọi người đã biết, chúng tôi đã bỏ ra nhiều tuần và cực kỳ nỗ lực để đưa Anthony Joshua lên sàn đấu cùng Tyson Fury. Cuối cùng, cả hai phía đều muốn trận đấu nhưng chúng tôi chưa tìm thấy ngày thích hợp, vì chúng tôi đã có kế hoạch thượng đài cùng Usyk vào tháng Hai hoặc Ba.” – Warren cập nhật thông tin liên quan đến AJ.

Derek Chisora đối đầu lần 3 cùng Tyson Fury:

https://www.youtube.com/watch?v=21zlxH2Ar9A&t=13s

Dương Quang


Tin liên quan: